Theo dõi trên

Kết quả vòng chung khảo Giải thưởng văn học nghệ thuật Dục Thanh tỉnh Bình Thuận lần thứ V - năm 2017

04/01/2018, 14:37

BTO- Căn cứ Quyết định của Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng về việc thành lập Hội đồng nghệ thuật chấm chung khảo, Thường trực Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh với tư cách là Trưởng Ban Tổ chức Giải thưởng đã triển khai mời Hội đồng nghệ thuật chấm chung khảo cho các tác phẩm được chọn vào vòng chung khảo thuộc các lĩnh vực: Văn xuôi, thơ, mỹ thuật, âm nhạc, nhiếp ảnh và sân khấu.

Hội đồng nghệ thuật chấm vòng chung khảo của các chuyên ngành: Văn học, Mỹ thuật, Nhiếp ảnh, Âm nhạc và Sân khấu đã tổ chức thẩm định và thống nhất đề nghị Hội đồng Giải thưởng trao giải thưởng.

 Kết quả:

Có 30 tác phẩm của 30 tác giả được đề xuất trao giải thưởng. Trong đó:

- Văn xuôi: có 2 tác giả, 2 tác phẩm

- Thơ: có 6 tác giả, 6 tác phẩm

- Mỹ thuật: 6 tác giả, 6 tác phẩm

- Nhiếp ảnh: có 6 tác giả, 6 tác phẩm

- Âm nhạc: có 6 tác giả, 6 ca khúc

- Sân khấu: có 4 tác giả, 4 tác phẩm

Danh sách cụ thể như sau:

a/ Lĩnh vực Văn học:

- Văn xuôi:

+/ 01 giải B, gồm:

./ Tác phẩm “Bước lên hoa đỏ”-  Bút ký của Ngô Đình Miên

+/ 01 giải C, gồm:

./ Tác phẩm “Đi qua dĩ vãng”- Tiểu thuyết của Nguyễn Phương

- Thơ:

+/ 01 giải A, gồm:

./ Tác phẩm “Thơ Lê Nguyên Ngữ” - Tập thơ của Lê Nguyên ngữ

+/ 02 giải B, gồm:

./ Tác phẩm “Bảng lảng gió giêng” - Tập thơ của Phan Chính

./ Tác phẩm “Và ta quét dọn nỗi buồn” - Tập thơ của Nguyễn Thị Liên Tâm

+/ 03 giải C, gồm:

./ Tác phẩm “Đêm hoàng cung” - Tập thơ của Võ Nguyên

./ Tác phẩm “Một thoáng xanh xưa” - Tập thơ của Võ Thị Hồng Tơ

./ Tác phẩm “Mây trắng còn bay” - Tập thơ của Thái Anh

b/ Lĩnh vực Mỹ thuật:

- 01 giải A, gồm:

+/ Tác phẩm “Lối về” - Khắc gỗ của Mai Phan Thành

-  02 giải B, gồm:

+/ Tác phẩm “Những quả thanh long và con cua đồng” - Sơn dầu của Hồ Xuân Long

+/ Tác phẩm “Nhịp điệu ngày mới” - Gò nhôm của Cao Văn Vinh

-  03 giải C, gồm:

+/ Tác phẩm “Khát vọng”- Sơn mài của Phan Thế Cường

+/ Tác phẩm “Ven sông Phú Hài”- Sơn dầu của Tùng Sinh

+/ Tác phẩm “Đợi”- Gò đồng của Nguyễn Đặng Nhật Sơn

c/ Lĩnh vực Âm nhạc:

- 01 giải A, gồm:

+/ Tác phẩm “Tiếng gọi từ biển đảo” - Hợp xướng của Huy Sô

- 02 giải B, gồm:

+/ Tác phẩm “Ra khơi bám biển”- Acappella của Đinh Trung Hà

+/ Tác phẩm “Giấc mơ Siva”- Ca khúc của Thanh Pháp

- 03 giải C, gồm:

+/ Tác phẩm “Shiva Garuda ơi! Đồng xanh”- Ca khúc của Nghiêm Ngọc Lạc

+/ Tác phẩm “Khi rừng đêm vắng em” - Ca khúc của Phan Gia Kiện

+/ Tác phẩm “Về Phú Qúy” - Ca khúc của Vĩnh Lộc

d/ Lĩnh vực Nhiếp ảnh:

- 01 giải A, gồm:

+/ Tác phẩm “Nông thôn mới” của Đỗ Hữu Tuấn

- 02 giải B, gồm:

+/ Tác phẩm ‘Khám phá để bảo vệ rạn san hô” của Phạm Văn Thành

+/ Tác phẩm “Nghề làm nước mắm” của Đặng Hồng Long (Long Vũ)

- 03 giải C, gồm:

+/ Tác phẩm “Hoa nắng” của Trần Đình Thương

+/ Tác phẩm “Ẩn mình” của Trương Ngọc Minh

+/ Tác phẩm “Gọi cá” của Huỳnh Ngọc

e/ Lĩnh vực Sân khấu:

- 01 giải B, gồm:

+/ Tác phẩm “Baranưng” - Hòa tấu của Lâm Tấn Bình

- 03 giải C, gồm:

+/ Tác phẩm “Người đẹp của rừng xanh”- Ảo thuật của TaLo (Trần Ngọc TaLo)

+/ Tác phẩm “Bình yên Tháp cổ” - Múa của Trần Thị Thu Vân

+/ Tác phẩm “Nhịp trống Plây Chăm” - Múa của Mai Kiên (Mai Trung Kiên)

Thời gian trao giải thưởng dự kiến vào sáng ngày 10/3/2018 nhân kỷ niệm 36 năm ngày thành lập Hội Văn học Nghệ thuật Bình Thuận (11/3/1982-11/3/2018), tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

QT



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Kết quả vòng chung khảo Giải thưởng văn học nghệ thuật Dục Thanh tỉnh Bình Thuận lần thứ V - năm 2017