Theo dõi trên

Khởi động “Giọng hát vàng” thành phố Phan Thiết

05/10/2018, 17:06

BTO- Cuộc thi đơn ca “Giọng Hát Vàng” thành phố Phan Thiết lần thứ XVII, năm 2018 được tổ chức qua 03 vòng: Vòng loại, vòng bán kết và vòng chung kết xếp hạng. Thí sinh tham gia sử dụng nhạc playback (không có bè thu sẵn). Mỗi thí sinh hát 01 bài tự chọn. Ở vòng chung kết, thí sinh hát với ban nhạc. Mỗi thí sinh hát 02 ca khúc và chỉ sử dụng trong 1 lần thi. Dự kiến, ngày 13/10 sẽ diễn ra vòng loại.

Theo Ban Tổ chức, tất cả công dân Việt Nam có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bình Thuận, tuổi từ 15 đến 32 đều đủ điều kiện dự thi (Sinh năm 1986 – 2003). Thí sinh tham gia phải thể hiện ca khúc ca ngợi Bác Hồ, Đảng Cộng sản Việt Nam, ca khúc truyền thống đấu tranh anh dũng của quân và dân ta trong sự nghiệp giải phóng dân tộc. Ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, con người Việt Nam, Đất và người Bình Thuận; ca ngợi tình yêu đôi lứa trong sáng.

 Q.Nhân



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Sức lan tỏa từ phong trào thi đua “Dân vận khéo”
Thực hiện lời dạy của Bác: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã có nhiều đổi mới trong công tác dân vận ở cơ sở. Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Khởi động “Giọng hát vàng” thành phố Phan Thiết