Theo dõi trên

Kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ hội giỗ Tổ các vua Hùng

23/04/2018, 08:34

BT- Ngày 21/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Đức Hòa  cùng Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Ngô Minh Chính đã có buổi kiểm tra và làm việc, nghe các thành viên Ban tổ chức Lễ hội giỗ Tổ báo cáo tình hình triển khai công tác chuẩn bị cho Lễ hội giỗ Tổ các vua Hùng năm 2018 tại Đền thờ Hùng Vương, thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong.

                
      
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Hòa kiểm    tra công tác chuẩn bị cho Lễ hội giỗ Tổ các vua Hùng năm 2018 tại    Đền thờ Hùng Vương, thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong.

Đến kiểm tra công tác chuẩn bị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Đây là lần đầu tiên tỉnh Bình Thuận tổ chức Lễ hội giỗ Tổ các vua Hùng cấp tỉnh, vì vậy yêu cầu đặt ra là không được chủ quan, các công việc phải được thực hiện theo đúng trình tự kịch bản và kế hoạch đề ra. Trong đó, phải đặc biệt chú ý tới công tác tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, y tế, vệ sinh môi trường, phân luồng giao thông, hậu cần cùng nhiều nội dung quan trọng khác. Đồng thời, bám sát nội dung, rà soát kỹ chương trình… nhằm đảm bảo Lễ hội giỗ Tổ các vua Hùng tổ chức vào ngày 25/4 (tức 10/3 âm lịch) diễn ra thành công, tốt đẹp.

Phần lễ phải được tổ chức trang nghiêm, trọng thể mang tính cộng đồng nhằm góp phần giáo dục truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, dâng hương tri ân các vua Hùng có công dựng nước và các bậc tiền nhân có công giữ nước, thiết thực hướng về cội nguồn, thu hút nhiều tầng lớp nhân dân tham gia góp phần tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, gắn bó hòa hợp với cộng đồng dân cư…

Ban tổ chức lễ hội đã thành lập các tiểu ban: Hậu cần - Khánh tiết, Nghi lễ, Bảo vệ, Tổ chức hội, Tuyên truyền đã xây dựng kế hoạch, tổ chức họp phân công nhiệm vụ các thành viên và triển khai nhiệm vụ phục vụ giỗ Tổ. Phối hợp với các cơ quan truyền thông của tỉnh tổ chức tuyên truyền, quảng bá và thực hiện các chương trình giới thiệu về ý nghĩa, giá trị, nội dung, chương trình Lễ hội giỗ Tổ tại Đền thờ Hùng Vương; tổ chức trang trí, tuyên truyền cổ động trực quan như treo băng - rôn, panô, cờ Tổ quốc, cờ lễ hội, cờ phướn… xây dựng kế hoạch, kịch bản bảo vệ an toàn tuyệt đối sân lễ; có phương án phân luồng giao thông tạo an toàn, thuận lợi cho đại biểu, nhân dân tham dự lễ; xây dựng các phương án đối phó với các tình huống có thể xảy ra…

ĐÌNH HÒA



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ hội giỗ Tổ các vua Hùng