Theo dõi trên

Lễ hội Katê sẽ diễn ra vào cuối tháng 9

14/08/2019, 08:43 - Lượt đọc: 43

BT- Nhằm quảng bá, giới thiệu và khai thác vốn văn hóa, nghệ thuật dân gian truyền thống của dân tộc Chăm ở Bình Thuận, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ của nhân dân và du khách, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành kế hoạch tổ chức lễ hội Katê tại di tích tháp Pô Sha Inư năm 2019.       

Lễ hội được tổ chức từ ngày 27 - 28/9 (cuối tháng 6, đầu tháng 7 Chăm lịch), tại di tích tháp Pô Sha Inư (phường Phú Hài, TP. Phan Thiết), bao gồm phần lễ và phần hội được tổ chức đan xen. Trong đó, phần lễ là nội dung chính, do chức sắc người Chăm huyện Hàm Thuận Bắc trực tiếp điều hành, thực hiện theo đúng nghi thức tôn giáo, phong tục truyền thống. Gồm nghi lễ cúng cầu an tại tháp chính (tháp A), lễ nghinh rước trang phục nữ thần Pô Sha Inư lên tháp chính, nghi lễ mở cửa tháp, tắm bệ thờ Linga - Yoni, mặc trang phục và đại lễ cúng mừng Katê.

Phần hội sẽ diễn ra sôi nổi khi nhiều trò chơi dân gian, biểu diễn nghệ thuật truyền thống và giao lưu được tổ chức. Đó là hội thi trưng bày và trang trí lễ vật trên Thônla và cổ bồng dâng tế nữ thần Pô Sha Inư tại sân khấu chính, giữa nghệ nhân Chăm huyện Hàm Thuận Bắc, Bắc Bình, Tuy Phong, Hàm Thuận Nam, Tánh Linh, Hàm Tân. Chương trình nghệ thuật Chăm do đội văn nghệ dân gian các huyện và Nhà hát Ca múa nhạc Biển Xanh kết hợp biểu diễn. Ngoài đội thi của các địa phương, du khách có thể trải nghiệm vào các trò chơi dân gian như thi giã gạo, đội nước vượt chướng ngại vật, đi cà kheo, đẩy gậy, nhảy bao bố, đập niêu. Tham quan gian hàng triển lãm tại tháp A về văn hóa, lễ hội, di tích, sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của các huyện có người Chăm sinh sống.

T.A



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lễ hội Katê sẽ diễn ra vào cuối tháng 9