Theo dõi trên

Ngày sách Việt Nam tại Bình Thuận với chủ đề “Sách - Tri thức, phát triển, hội nhập”

17/04/2019, 10:12

BT - Hưởng ứng Ngày sách Việt Nam (21/4) và Ngày sách và bản quyền thế giới (23/4), Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ 6 năm 2019 với chủ đề: “Sách - Tri thức, phát triển, hội nhập”, tại Nhà Thiếu nhi tỉnh  từ ngày 18 - 21/4. Các hoạt động tại Ngày sách năm nay sẽ tạo nên không gian văn hóa, vui tươi bổ ích. Hơn thế nữa, Ngày sách còn có tác động sâu sắc và lâu dài bởi sự lan tỏa của tri thức và nhân cách - những giá trị mà sách đem lại cho người đọc. Đây cũng là cơ hội để ngành thư viện và ngành phát hành sách nắm bắt được nhu cầu và thị hiếu của bạn đọc để xây dựng kế hoạch phục vụ bạn đọc ngày càng tốt hơn.

So với các năm trước, năm nay số lượng gian trưng bày triển lãm sách, ảnh nghệ thuật sách có tăng lên. Điểm nổi bật của Ngày sách năm nay là thu hút được một số sở, ngành và các đơn vị thuộc khối lực lượng vũ trang của tỉnh tham gia trưng bày như: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công Thương, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Hội Văn học Nghệ thuật Bình Thuận. Các gian trưng bày của các sở, ngành có số lượng và chủng loại sách khá đa dạng, phong phú, một số ấn phẩm văn học nghệ thuật của tỉnh cũng được trưng bày trong đợt này. Bên cạnh đó, các nhà sách trưng bày khoảng gần 7.000 đầu sách các loại như: văn học, thiếu nhi, tâm lý giáo dục, tham khảo, nghiên cứu, khảo cứu… Ngoài ra còn có thêm 3.000 sản phẩm dụng cụ học sinh, văn phòng phẩm, đồ lưu niệm cũng được trưng bày. Trong dịp này các nhà sách sẽ áp dụng chương trình khuyến mãi giảm giá từ 10 - 50% cho tất cả các mặt hàng. Hy vọng ngày hội đọc sách năm nay sẽ mang lại cho bạn đọc và các em học sinh nhiều niềm vui, giúp bạn đọc và các em học sinh nâng cao nguồn tri thức.               

Khánh Vĩnh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ngày sách Việt Nam tại Bình Thuận với chủ đề “Sách - Tri thức, phát triển, hội nhập”