Theo dõi trên

Nguyễn Tấn - người mang đến sự tự tin cho phụ nữ

27/12/2018, 11:01 - Lượt đọc: 60

BT- Gần 9 năm trong nghề, bằng nhiệt huyết, sự đam mê, chuyên viên trang điểm Nguyễn Tấn (Make up Ông Nguyễn) trong nhiều sự kiện đã giúp cho các chị em trở nên xinh đẹp, tự tin hơn…

Từ thiết kế áo dài

Nhớ dịp kỷ niệm 120 Phan Thiết lên thị xã và Ngày Du lịch Bình Thuận trong tháng 10 vừa qua, Nguyễn Tấn đã cho trình làng 2 chương trình áo dài: “Liên hoa khoe sắc” và “Hương sắc Việt Nam” được các khán giả đón nhận với sự thích thú vì sự tinh tế, độc đáo trong mỗi bộ sưu tập. Lấy chủ đạo về hoa sen, một loại hoa đặc trưng và thuần Việt, gắn bó với văn hóa truyền thống của người Việt bộ sưu tập đã thể hiện được vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam qua những tà áo dài. Với 20 tà áo dài rất tinh tế từ đường nét, họa tiết đến sự phối hợp hài hòa trong bộ  “Hương sắc Việt Nam” cũng thế. Mỗi một bộ áo dài đều có nét rất lạ do chính tay chàng trai 9x này tự thức khuya miệt mài đính cườm, đính hoa với tất cả sự tâm huyết của mình. “Vất vả, đầu tư nhiều nhưng đó là thiết kế đầu tay của em, không hiểu sao em lại thích áo dài và ngay khi về Phan Thiết lập nghiệp em đã muốn mình sẽ làm được điều gì đó mới, hay và tạo ra sân chơi cho các bạn trẻ bằng một chương trình như thế này” - Tấn chia sẻ. “Áo dài không chỉ là trang phục bình thường của người Việt, đó còn là văn hóa truyền thống cần được lưu giữ và phổ biến. Em đã và đang tập trung mở một tiệm tự tay thiết kế và cho thuê áo dài để thỏa nỗi đam mê, ước mơ của mình” - Tấn nói thêm. 

Đến người làm đẹp cho chị em

Năm 2010, khi cánh cửa đại học ước mơ làm thầy giáo dạy văn của Tấn không thành hiện thực, sau bao ngày đêm suy nghĩ, Tấn đã quyết định đi học trang điểm. Cứ như cái duyên, lúc ấy Phan Thiết có lẽ có mình em là makeup nam. Vào nghề không phải chuyện dễ dàng vì có lúc gặp phải những ánh mắt kỳ thị của người khác kiểu như “con trai mà học nghề trang điểm”, rồi ánh mắt của chú rể mỗi khi ngồi quá gần gũi với cô dâu để trang điểm dễ hơn của Tấn. Em cho biết bí quyết của mình: “Trước khi trang điểm em đều ngắm khá kỹ gương mặt của khách để tìm ra ưu và nhược để tôn lên hay khắc phục cho phù hợp. Với em điều quan trọng nhất là phải giữ nguyên được nét thật, nét riêng của khách để sau khi làm xong phải đẹp hơn nhưng vẫn là mình”. Làm nghề này với Tấn là phải chịu khó, kỹ tính, chỉnh chu, nghiêm túc và hướng đến sự chuyên nghiệp hơn khi có những lần em dược trang điểm cho những người mẫu, ca sĩ có tiếng tăm. Kỷ niệm đáng nhớ nhất của Tấn là cuộc đồng hành với Hoa hậu đại sứ thương hiệu Việt Nam - Hà Kim Anh. Từ trang phục bình thường, đến những bộ áo dài trình diễn và trang điểm cũng một tay em chu toàn. Trang điểm rất quan trọng cho các thí sinh dự thi ở ngoài đời thường, khi lên sân khấu phải khác nhau. Vì thế, từ sự lựa chọn mỹ phẩm, lên ý tưởng đến quá trình make up, mọi chi tiết dù là nhỏ nhất cũng luôn phải được đảm bảo sự hoàn hảo. Khi tên của người đẹp doanh nhân Bình Thuận được xướng lên ở ngôi vị hoa hậu em đã run lên không kiềm được xúc động…

Luôn chủ động, tìm tòi đổi mới, cập nhật kịp thời xu hướng thời trang của những tà áo dài nhưng vẫn giữ được nét văn hóa dân tộc; sự đam mê, trưởng thành, kinh nghiệm, sáng tạo những kiểu trang điểm rất riêng đã làm nên  thương hiệu  “Nguyễn Tấn” không trộn lẫn vào đâu được. Đó là tất cả để Nguyễn Tấn tự khẳng định mình và bay xa hơn với con đường em đã chọn.

Thu Thủy



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nguyễn Tấn - người mang đến sự tự tin cho phụ nữ