Theo dõi trên

Nhiều chương trình đặc sắc phục vụ thiếu nhi dịp tết

21/11/2019, 08:40

BT- “Sẽ có 4 cuộc thi, 10 chương trình lễ hội, biểu diễn nghệ thuật, trong đó có nhiều nội dung mới để các em thỏa sức sáng tạo, xây dựng kỹ năng làm việc nhóm và các gian hàng trò chơi dân gian có thưởng trong dịp Tết Nguyên đán 2020”.

Các hoạt động sẽ diễn ra từ ngày 1/1 - 3/2/2020. Ông Trần Anh Minh - Phó Giám đốc Nhà Thiếu nhi tỉnh cho biết: Hiện Nhà Thiếu nhi đang tiếp nhận phiếu đăng ký dự thi của thí sinh. Cụ thể cuộc thi karaoke “Búp mai vàng” sẽ tiếp nhận thiếu nhi từ 7 - 12 tuổi, chia làm 3 bảng từ 7 - 9 tuổi, từ 10 - 12 tuổi và từ 13 - 15 tuổi. Thí sinh phải trải qua 3 vòng là sơ tuyển, vòng loại và chung kết. Thời gian đăng ký dự thi đến hết ngày 7/12. Cuộc thi “Hoa trạng nguyên” được tổ chức vào sáng 26/1, dành cho học sinh từ lớp 3 - 5, với nội dung thi viết chữ đẹp. “Tự hào Đảng quang vinh” diễn ra tối ngày 1/2 dành cho liên đội Nhà Thiếu nhi sẽ là cuộc thi tìm hiểu 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Riêng cuộc thi “Bức họa mùa xuân”, ngoài đối tượng học sinh tiểu học dự thi vẽ với các chủ đề phong cảnh ngày xuân, lễ hội mùa xuân, ngày tết quê em, gia đình sum họp ngày tết, còn có nội dung dành cho lứa tuổi lớp chồi, lá (4, 5 tuổi). Nhóm này phải tô màu bức tranh do ban tổ chức phát.

Bên cạnh đó là các chương trình xuân yêu thương, vòng tay mùa xuân, tết sum vầy, lễ hội giao thừa, khai hội xuân, biểu diễn văn nghệ tỏa sáng tài năng mùa xuân, múa rối, võ thuật, liên hoan giai điệu tuổi hồng… Trong đó nhiều chương trình có sự đổi mới về nội dung, bổ sung thêm các trò chơi, tiết mục. Như trong xuân yêu thương, các em có năng khiếu về hội họa sẽ được thử sức vẽ trên nón lá, thay vì vẽ trên giấy như trước. Thể hiện khả năng thắt nút dây hoa mây, xoay rubic, thực hành bắn tên lửa, sân chơi teambuilding. Đặc biệt chương trình Tết sum vầy diễn ra vào ngày 19/1 (25/12 Kỷ Hợi) không thể thiếu các nội dung tìm hiểu nguồn gốc, ý nghĩa phong tục ngày Tết Nguyên đán, rèn luyện kỹ năng, trải nghiệm ngày tết thông qua việc gói bánh chưng, đóng cốm, làm mứt, trồng cây nêu, viết thư pháp… 

Các hoạt động vui xuân được tổ chức tại Nhà Thiếu nhi tỉnh không chỉ tạo sân chơi an toàn, lành mạnh cho các em trong dịp Tết Nguyên đán, mà sẽ giúp những mầm non tương lai phát huy năng khiếu, hiểu các nét đẹp truyền thống dân tộc, từ đó thi đua học tập trở thành những công dân tốt.  

T.L



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về chống khai thác IUU
BTO- Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) và phát triển thủy sản bền vững. Đồng chí Trương Thị Mai - Thường trực Ban Bí thư khóa XIII, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nhiều chương trình đặc sắc phục vụ thiếu nhi dịp tết