Theo dõi trên

Phát hiện mộ nồi ở di tích Bà Hòe

06/02/2020, 14:06

BTO- Bảo tàng tỉnh Bình Thuận vừa phát hiện một cụm gốm lộ thiên do sụt lở cát tại di tích khảo cổ học động Bà Hòe (thuộc thôn 5, xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc).

Sau khi xử lý, bước đầuxác định có 1 mộ nồi, kích thước trung bình. Đồ tùy táng chôn theo gồm: nồi, bát bồng và mũi tên đồng, hạt chuỗi đá.

Vị trí phát hiện, nằm ở độ sâu 2 m so với mặt bằng di tích, cách quốc lộ 1A khoảng 48 m về phía Tây, cách hố khai quật năm 2016 khoảng 50m về phía Đông Nam.

Di tích động Bà Hòe được phát hiện từ những năm 1920, khi người Pháp thi công quốc lộ 1. Từ khi được phát hiện đến nay, các nhà khảo cổ đã tiến hành nhiều đợt đào thám sát, khai quật và đã tìm ra dấu vết cư trú, mộ táng và một số di vật tiêu biểu của di tích thuộc văn hóa Sa Huỳnh này. Đặc biệt là cuộc khai quật năm 2016 phát hiện 43 mộ, gồm 2 loại hình mộ nồi và mộ đất cùng một khối lượng khá lớn di vật.

Những hiện vật này có niên đại thuộc văn hóa Sa Huỳnh cách ngày nay 2500 - 3000 năm.

Xuân Hùng



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phát hiện mộ nồi ở di tích Bà Hòe