Theo dõi trên

Phong trào văn hóa ngày càng đi vào chiều sâu

29/12/2020, 09:04

BT- Thời gian qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) trên toàn tỉnh nói chung và trên địa bàn huyện Phú Quý nói riêng đã thực sự đi vào chiều sâu. Sức lan tỏa của phong trào đã góp phần xây dựng nếp sống văn minh, môi trường sạch, đẹp, an toàn, nâng cao hiệu quả các thiết chế và hoạt động văn hóa, thể thao cơ sở.

                
   Thôn văn hóa ở Phú Quý. Ảnh: N.Lân

Nhiều năm nay, phong trào TDĐKXDĐSVH trên địa bàn huyện Phú Quý đã phát triển cả về số lượng cũng như chất lượng, ngày càng đi vào thực chất, đạt hiệu quả xã hội rõ nét. Đặc biệt, Phú Quý đã triển khai các hoạt động gắn kết chặt chẽ với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua yêu nước khác. Qua đó, huy động được sự tham gia vào cuộc, ủng hộ cả về vật chất và tinh thần của nhân dân trong việc xây dựng, cải tạo, hoàn thành các thiết chế văn hóa, thể thao, môi trường.

Theo thống kê, đến nay, huyện Phú Quý có 1 trung tâm văn hóa huyện, 3 trung tâm văn hóa cấp xã; 9/10 nhà văn hóa thôn đã được trang bị cơ bản hệ thống âm thanh. Riêng năm 2020, có 1 bể bơi, 2 sân vận động, 4 sân bóng đá mini, 15 sân bóng chuyền… Về cơ bản hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở đã phát huy tốt công năng sử dụng, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân đến sinh hoạt văn hóa, văn nghệ và rèn luyện thể dục thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại. Tỷ lệ người luyện tập thể dục thể thao thường xuyên đạt 57,67%, tỷ lệ trường học đảm bảo giáo dục thể chất đạt 100%. Phong trào thể dục buổi sáng, buổi tối, thể thao buổi chiều đã trở thành nề nếp và nét đẹp của người dân huyện đảo.

Bên cạnh đó, huyện còn thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang và lễ hội gắn kết với phong trào “TDĐKXDĐSVH”. Người dân hiểu và hưởng ứng tích cực, đăng ký kết hôn đúng pháp luật, không còn các hủ tục lạc hậu và mê tín dị đoan. Trên địa bàn huyện không có tụ điểm tệ nạn xã hội như ma túy, mại dâm. Các công trình công cộng như trường học, bệnh viện, trạm xá đều có nhà vệ sinh, dụng cụ thu gom rác thải, lắp đặt hệ thống thoát nước, môi trường xung quanh luôn sạch sẽ. Với những cách làm cụ thể, thiết thực, năm 2020, phong trào TDĐKXDĐSVH huyện Phú Quý đạt những kết quả tích cực. Đến cuối năm 2020, Phú Quý có 10/10 thôn đạt danh hiệu thôn văn hóa; 3/3 xã giữ chuẩn xã đạt văn hóa nông thôn mới…

Để phong trào tiếp tục đi vào chiều sâu, thời gian tới, huyện Phú Quý tiếp tục chú trọng thực hiện phong trào gắn kết với phát triển văn hóa nông thôn trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và các phong trào thi đua yêu nước. Đồng thời, hoàn thiện và phát huy hiệu quả hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở. Qua đó tạo điều kiện để người dân nâng cao mức hưởng thụ, tham gia hoạt động sáng tạo văn hóa, tạo động lực để phát triển văn hóa, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới…

    
      Phấn đấu năm 2021, huyện đảo Phú Quý có 95% hộ gia đình trở lên được   công nhận danh hiệu GĐVH; có 90% thôn được công nhận thôn văn hóa. Phấn   đấu giữ chuẩn danh hiệu các thôn văn hóa đã đạt. Có 98% cơ quan, đơn vị,   doanh nghiệp, trường học, bệnh viện đạt chuẩn văn hóa. 3/3 xã giữ chuẩn   xã văn hóa nông thôn mới.

K.Anh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phong trào văn hóa ngày càng đi vào chiều sâu