Theo dõi trên

Sưu tầm 155 hiện vật có giá trị về văn hóa

03/12/2020, 08:20 - Lượt đọc: 186

BT- Năm 2020, Bảo tàng tỉnh đã sưu tầm, trao đổi được 155 hiện vật, đạt 155%. Đây là những hiện vật rất có giá trị về lịch sử, văn hóa như công cụ lao động, vũ khí, đồ dùng thuộc văn hóa Sa Huỳnh, đồ dùng trong sinh hoạt của các dân tộc K’ho, Raglai, chiếc phao rà phá thủy lôi trong kháng chiến chống Mỹ, bàn mài, rìu đá… Tất cả đều đang được phân loại, chỉnh lý.

                
   Tiếp nhận hiện vật do Công an phường Mũi    Né bàn giao.

Ngoài ra, Bảo tàng tỉnh đã tổ chức 4 đợt trưng bày ảnh chuyên đề về “Di sản văn hóa Chăm ở Bình Thuận”, “Phan Thiết xưa”, “Hệ thống đền tháp Chăm ở miền Trung”, “Các lễ hội tiêu biểu của người Chăm ở Bình Thuận” phục vụ du khách tham quan, nghiên cứu. Hoàn chỉnh công tác phục chế tượng hoàng hậu người Chăm vợ vua PôAnit bằng chất liệu đá và 4 sắc phong trong Bộ sưu tập di sản Hoàng tộc Chăm bổ sung vào gian trưng bày phục vụ khách tham quan. Tham gia trưng bày lưu động chuyên đề về di sản văn hóa Sa Huỳnh của Bình Thuận tại Bảo tàng An Giang. Đồng thời phối hợp với UBND huyện Tuy Phong, Bắc Bình và TP. Phan Thiết đón nhận bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh và giấy chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia đối với thắng cảnh bãi đá Cà Dược, đền thờ Thiên Y A Na, thắng cảnh Suối Tiên, thắng cảnh Đồi Cát Bay và lễ hội Cầu ngư ở vạn Thủy Tú… Tuy nhiên do tình hình dịch Covid-19 bùng phát nên số lượng khách đến tham quan, nghiên cứu tại di tích tháp Pô Sah Inư, Ban quản lý Trung tâm Trưng bày văn hóa Chăm và Nhà trưng bày bảo tàng chỉ gần 90.000 lượt, doanh thu ước 1,2 tỷ đồng, đạt 34% so chỉ tiêu giao.

 T.A



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sưu tầm 155 hiện vật có giá trị về văn hóa