Theo dõi trên

Tỏa… sóng vươn xa

09/03/2017, 08:46 - Lượt đọc: 66

BT- Ngày 15/3/1977, UBND tỉnh ra quyết định thành lập Đài Phát thanh Thuận Hải, đồng chí Ngô Triều Sơn được bổ nhiệm làm Giám đốc, đồng chí Nguyễn Đức Trọng làm Phó Giám đốc, sau đó bổ sung thêm các đồng chí Ngô Sinh Nhựt, đồng chí Huỳnh Tinh. Chỉ có một bộ phận 5 người đi cùng đồng chí Nguyễn Đức Trọng vào Phan Thiết tham gia tiếp quản và bắt tay chuẩn bị xây dựng cơ ngơi Đài mới, trên khu đất rộng hơn 2 ha nằm ở đường Thủ Khoa Huân…

                
Đài PTTH Bình Thuận nhận cờ thi đua.

Xây dựng và trưởng thành

Gần giữa năm 1977, được sự giúp đỡ của Ủy ban Phát thanh - Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, việc xây dựng Đài Phát thanh Thuận Hải chính thức bắt đầu. Hàng loạt công việc khá phức tạp, đầy khó khăn được khẩn trương triển khai: từ việc di dời mồ mả lấy mặt bằng xây dựng, tận thu các trụ ăngten cũ để xây dựng trụ ăngten mới đến việc tuyển dụng lao động, xây dựng các phòng làm việc... Sau 5 tháng thi công, ngày 5/10/1977, Đài Phát thanh Thuận Hải tổ chức lễ khánh thành và chính thức đi vào hoạt động. Một trụ ăngten cao 63m sừng sững giữa trời, một máy phát sóng  trung 10 kw của Mỹ phát trên tần số 800 khz  và giọng phát thanh viên trẻ đĩnh đạc cất lời chào “Đây là Đài Phát thanh Thuận Hải, phát từ thị xã Phan Thiết…” hòa cùng nền nhạc hiệu bài Hành khúc Trung đoàn 812 đã làm những người trong cuộc vui mừng, hạnh phúc. Kể từ thời điểm này, tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thuận Hải đã bắt đầu lan tỏa đến các địa phương trong tỉnh. Và đến năm 1980, 13/13 huyện, thị xã và 60% xã, hợp tác xã đã xây dựng được đài trạm cơ sở, tổ chức tốt hoạt động, góp phần tích cực vào sự nghiệp chung.

Khi các hoạt động của phát thanh đi vào ổn định, Ban giám đốc Đài Phát thanh Thuận Hải tính đến việc tiếp phát sóng truyền hình từ thành phố Hồ Chí Minh. Trải qua bao khó khăn, vất vả, đúng vào ngày quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1985), chương trình truyền hình màu đầu tiên được phát sóng, hình ảnh rõ, màu đẹp, làm nức lòng cán bộ và nhân dân tỉnh nhà, mở ra một trang mới cho sự nghiệp của Đài. Với sự kiện này, Đài Phát thanh - Truyền hình Thuận Hải là một trong 3 tỉnh, thành đầu tiên của cả nước phát độc lập chương trình truyền hình màu… 

Phát triển mạnh mọi mặt

Từ tháng 4/1992 sau khi chia tách tỉnh đến nay, là giai đoạn mà Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Thuận tập trung đổi mới và phát triển cùng đồng hành với tỉnh nhà qua 20 năm tái lập. Về phát thanh, nếu trước đây chỉ có một máy GATES  10 kw – đã qua cải tiến sử dụng linh kiện 7 nước hoạt động  hàng chục năm – thì bây giờ  đã có 2 máy phát sóng thuộc loại hiện đại của Mỹ – công suất từ 5 đến 10 kw mỗi máy- dùng phát chương trình Bình Thuận và tiếp sóng VOV1, VOV3 và chương trình tiếng Chăm Đài Tiếng nói Việt Nam; ngoài ra, có 9 máy phát thanh FM ở các đài cấp huyện, trong đó có 3 máy tiếp sóng phát thanh. Nội dung hoạt động trên sóng phát thanh đã có bước tiến đáng kể, thể loại phong phú đa dạng thu hút khá đông thính giả nghe đài. Hiện nay đã có 72 chương trình, tiết mục phát thanh; trong đó có 4 chương trình tọa đàm trực tiếp trong tuần, đáng lưu ý thính giả giao lưu với chương trình được mở rộng ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước; phủ sóng phát thanh đạt 97% dân số toàn tỉnh.

Đối với truyền hình, được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, sóng truyền hình Bình Thuận đã được đưa lên vệ tinh Vinasat giải quyết kịp thời, có hiệu quả việc phủ sóng truyền hình cho khắp các địa bàn trong tỉnh; tháng 10/2008 truyền hình Bình Thuận chính thức hòa mạng vào mạng truyền hình cáp HTVC và SCTV và một số mạng khác góp phần mở rộng diện phủ sóng trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước; một bước tiến mới đáng ghi nhận là đầu tư hệ thống dựng hình theo hướng công nghệ kỹ thuật số bằng các bộ phận phi tuyến từ dựng hình đến phát sóng góp phần tạo sự phong phú, đa dạng, hấp dẫn về nội dung, hình thức và tính thẩm mỹ của các chương trình cả truyền hình và phát thanh. Nếu trước đây chỉ một máy phát 500w thì nay đã có 16 máy phát – công suất từ 500w đến 10kw – dùng phát Chương trình Bình Thuận BTV và tiếp phát VTV1, VTV3…; phủ sóng truyền hình BTV đạt 97% dân số toàn tỉnh.

Về thời lượng, từ chỗ chỉ một chương trình phát thanh Bình Thuận 30 phút/ngày thì nay chương trình phát thanh Bình Thuận 15 giờ/ngày và chương trình truyền hình Bình Thuận 24 giờ/ngày với gần 80 chương trình, chuyên mục, trong đó có 8 chương trình tọa đàm trực tiếp/tháng. Nhiều chương trình truyền hình trực tiếp được thực hiện kể cả trực tiếp phục vụ các ngày lễ, kỷ niệm chính trị, kinh tế, xã hội; trực tiếp nối sóng nhiều. Một tiến bộ đáng lưu ý, ngày 2/9/2010, website BinhThuantv.vn và bttv.org.vn có phát thanh và truyền hình trực tuyến, chính thức đi vào hoạt động để chuyển tải, cập nhật thông tin thời sự trong tỉnh và trong nước, các chương trình chuyên đề, chuyên mục của Đài. Hiện nay Đài đã có một đội ngũ cán bộ phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên nhiều hơn, trẻ hơn và năng động hơn, được đào tạo tập trung, được trang bị các phương tiện thiết bị kỹ thuật hiện đại hơn với 150 người. Quá trình phát triển của Đài cũng là quá trình tự chủ từng bước về tài chính; từ chỗ mọi hoạt động chi từ ngân sách nhà nước, nay trở thành đơn vị sự nghiệp có thu với mức tự chủ khoảng 80%, gần 3/4 tổng chi.

Chào mừng 40 năm Ngày thành lập, Đài PTTH Bình Thuận đã tổ chức phát động phong trào thi đua ngay từ đầu năm 2016. Qua một năm phát động đã đạt được nhiều thành tích và được UBND tỉnh tặng cờ thi đua năm 2016. Ngoài ra, đầu năm 2017, Đài tổ chức chuỗi hoạt động chào mừng gồm: Thực hiện và bàn giao nhà tình nghĩa cho một gia đình chính sách ở thị xã La Gi. Giải bóng chuyền nam, nữ Đài PTTH Bình Thuận mở rộng. Thăm các cán bộ lãnh đạo Đài hiện đang đau ốm; viếng, thắp hương cán bộ viên chức và người lao động công tác ở Đài đã từ trần. Tổ chức thực hiện trưng bày, triển lãm thành tựu quá trình xây dựng phát triển của Đài; xuất bản tập san và phim tài liệu kỷ niệm 40 năm. Công trình vườn hoa thanh niên của Đoàn cơ sở Đài…

40 năm, Đài Phát thanh – Truyền hình Bình Thuận đã đi một chặng đường dài trong gian khó để tạo nên những thành quả rất đỗi tự hào, bằng công sức, trí tuệ của nhiều thế hệ lãnh đạo, cán bộ, viên chức và người lao động. Với những gì đã đạt được, Đài PTTH Bình Thuận đã tự khẳng định thương hiệu BTV và hoàn thành tốt vai trò mà Đảng bộ và chính quyền giao phó, chiếm được lòng tin và là món ăn tinh thần không thể thiếu của bạn nghe và xem Đài…

    
  

  “Theo tôi,   Đài Phát thanh – Truyền hình Bình Thuận cần phải đổi mới mạnh mẽ cả về   nội dung và hình thức các chương trình nhằm thu hút và đáp ứng nhu cầu   ngày càng cao của khán, thính giả. Với mục tiêu đó, kể từ ngày 5/3/2017,   sự đổi mới này sẽ thể hiện rõ nét ở 75 chương trình truyền hình và 72   chương trình phát thanh với nhiều thông tin nội dung phong phú, tin tức   cập nhật, chương trình giải trí hấp dẫn, mang tính tương tác cao. Truyền   hình Bình Thuận hòa vào mạng truyền hình cáp VTVHD,  HTVC, SCTV,  MYTV,   VIETTEL TV, đưa thông tin của tỉnh nhà đến với khán giả cả nước. Để phát   triển lâu dài, tiếp tục thực hiện các giải pháp cụ thể nhằm xây dựng đội   ngũ biên tập viên, phóng viên tinh thông về chuyên môn nghiệp vụ, tận   tâm với nghề để đáp ứng sự phát triển nhanh chóng của lĩnh vực phát   thanh, truyền hình hiện nay…”

    (Ông   Nguyễn Văn Luân - Giám đốc Đài PTTH Bình Thuận)

Hà Thu Thủy



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tỏa… sóng vươn xa