Theo dõi trên

Tổ chức lễ hội kỷ niệm 20 năm Dinh Thầy Thím được công nhận Di tích cấp quốc gia

29/10/2017, 09:58 - Lượt đọc: 6

BTO - UBND thị xã La Gi (Bình Thuận) chuẩn bị tổ chức Lễ hội Văn hóa – du lịch Dinh Thầy Thím năm 2017 - kỷ niệm 20 năm Dinh Thầy Thím được công nhận Di tích cấp quốc gia.

Theo đó, lễ hội chính thức diễn ra trong 3 ngày (2-4/11/2017, nhằm ngày 14, 15 và 16/9 âm lịch) tại Di tích LS – VH Dinh Thầy Thím (xã Tân Tiến – thị xã La Gi). Trong suốt thời gian diễn ra lễ hội, sẽ có nhiều hoạt động văn hóa bao gồm, phần lễ có những nghi lễ dân gian như Nghinh Thần, rước Sắc phong và Bằng công nhận di tích, lễ dâng hương, nhập điện an vị, cúng ngọ, thị thực phát lộc, thỉnh sanh, giổ Tiền hiền, cúng gia binh… Phần hội có  hoạt động văn hóa, thể thao, thi kéo co; biểu diễn Lân – Sư – Rồng phục vụ du khách chào mừng lễ hội; thi làm bánh; thi đấu cờ người, thi gánh cá đan lưới, khiêng thúng ra khơi… và các nghi thức, tế lễ khác.

Ngoài ra, còn có các chương trình tạp kỹ, biểu diễn nghệ thuật, ca múa nhạc do các nghệ sĩ, ca sĩ đến từ TP.HCM tham gia.

Ngày 29/10, bắt đầu khởi động chào mừng Lễ hội bằng giải chạy việt dã.

Việc tổ chức lễ hội nhằm quảng bá, phát huy giá trị Di tích LS – VH Dinh Thầy Thím, thu hút du khách, phát triển du lịch ở TX La Gi.

         
         

Ninh Chinh – ành Ngọc Lân



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp vững mạnh từ “gốc”
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ Bình Thuận luôn quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, xem đây là khâu “then chốt” của nhiệm vụ “then chốt”.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tổ chức lễ hội kỷ niệm 20 năm Dinh Thầy Thím được công nhận Di tích cấp quốc gia