Theo dõi trên

Trao bằng di tích kiến trúc nghệ thuật cho đền bạch mã thái giám tại Phú Quý

16/05/2019, 11:00 - Lượt đọc: 6

 BTO- Sáng 16/5, trong chuỗi hoạt động đưa văn hóa về cơ sở tại huyện đảo Phú Quý (từ 15 -17/5), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức trao bằng xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh cho đền thờ Bạch Mã Thái Giám (thôn Phú An, xã Ngũ Phụng, Phú Quý). Đây là di tích lịch sử văn hóa thứ 11 mà Phú Quý đã sở hữu; trong đó, 3 di tích cấp quốc gia và 8 di tích cấp tỉnh.

 Đền thờ Bạch Mã Thái Giám làng Phú Mỹ là di tích kiến trúc dân gian của người Việt tạo dựng gắn với quá trình di cư của các bộ phận dân cư vùng Trung Trung bộ đến đảo Phú Quý khai khẩn đất đai, lập làng vào cuối thế kỷ XVIII. Ngôi đền này là nơi thờ thần Bạch Mã Thái Giám cùng các bậc tiền nhân có công trong việc lập làng, dựng đền ngày trước và đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hoá tinh thần của cộng đồng dân cư. Hiện tại đền lưu giữ nhiều di vật, hiện vật, tư liệu Hán Nôm quý,  có giá trị về lịch sử, văn hóa trong đó có 5 sắc phong của các đời vua triều Nguyễn phong tặng cho thần Bạch Mã Thái Giám truyền chỉ cho dân làng thờ phụng, cùng với nhiều câu đối, hoành phi, bài vị…

 Tại buổi trao bằng, ông Võ Thành Huy – Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, đề nghị UBND huyện Phú Quý, xã Ngũ Phụng thường xuyên quan tâm, chỉ đạo, giữ gìn và phát huy các giá trị của di tích vào việc giáo dục truyền thống, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân và phục vụ nhu cầu tham quan, khám phá, tìm hiểu của du khách.

Một vài hình ảnh về lễ trao bằng xếp hạng di tích đền Bạch Mã Thái Giám:

                              

Quang Nhân



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trao bằng di tích kiến trúc nghệ thuật cho đền bạch mã thái giám tại Phú Quý