Theo dõi trên

Trao giải báo chí tỉnh Bình Thuận lần thứ VI năm 2017 và trao giải cuộc thi phóng sự - ký sự “Bình Thuận trên đường đổi mới, phát triển”

23/06/2018, 09:53 - Lượt đọc: 6

BTO- Nhân kỷ niệm 93 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2018), ngày 22/6 báo Bình Thuận, tổ chức  trao giải báo chí tỉnh Bình Thuận lần thứ VI năm 2017 (Thể loại báo in) và trao giải cuộc thi phóng sự - ký sự “Bình Thuận trên đường đổi mới, phát triển”.

                
   
         Ông Lê Hồng Văn - Tổng biên tập Báo- Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh         phát biểu

Ở thể loại Báo in: Giải A (1 giải): Tác phẩm “Vị đắng quả ngọt”- tác giả Hà Thanh Tú; Giải B (1 giải): Loạt bài “Vòng xoáy tín dụng đen”- tác giả Thanh Duyên - Minh Vân; Giải C (2 giải): Loạt bài “Tái diễn tình trạng người dân phá rừng trồng thanh long tại khu bảo tồn thiên nhiên Tà Cú”- tác giả Thu Hà; Loạt bài “Nhà đóng gói thanh long theo dự án QSEAP: Vì sao chưa khai thác hiệu quả?”- tác giả Minh Vân; Giải Khuyến khích (3 giải): Loạt bài “Trường Sa hôm nay”- tác giả Nguyễn Luân; Loạt bài “Dịch vụ tuyển dụng việc làm: Ảo tưởng giấc mơ hồng”- tác giả Hà Thanh Thủy; Tác phẩm “Tan hoang núi Ếch”- tác giả Mỹ Thiện - Duy Tuấn

                                                          
   
         Ông Lê Hồng Văn- Tổng biên tập Báo- Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh       trao giải A
   
         Trao giải B cho tác giả    Thanh Duyên - Minh Vân
   
      Trao giải C cho các tác giả
   
      Phó Chủ tịch HNB Huỳnh Thanh trao giải Khuyến khích

Ông Lê Hồng Văn- Tổng biên tập Báo; chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh cho biết: Giải năm nay có chất lượng khá đồng đều, phản ánh khách quan, toàn diện tình hình kinh tế xã hội trong tỉnh, những nỗ lực của hệ thống chính trị thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Ngày càng có nhiều tác giả có tác phẩm dự giải chất lượng tốt, có sức ảnh hưởng xã hội, hình thức thể hiện có tính chuyên nghiệp cao. Tham dự giải năm 2017 có 38 tác phẩm thuộc các thể loại báo in (21 tác phẩm), truyền hình (11 tác phẩm) và phát thanh (6 tác phẩm) từ các đơn vị Báo Bình Thuận, Đài PTTH tỉnh. Trên tinh thần công bằng, khách quan và dựa theo các tiêu chí của điều lệ giải, Hội đồng Giải báo chí tỉnh lần thứ VI- năm 2017 đã chọn được 16 tác phẩm có số điểm cao nhất để trao giải, gồm: 3 giải A, 3 giải B, 5 giải C, 5 giải khuyến khích cho các thể loại báo in, truyền hình và phát thanh.

Ở cuộc thi phóng sự - ký sự “Bình Thuận trên đường đổi mới, phát triển”, sau một năm phát động đã nhận khá nhiều tác phẩm của tác giả chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp ở các nơi trong tỉnh gởi dự thi. Ban tổ chức cuộc thi và Ban giám khảo thống nhất chọn 10 tác phẩm trong số 20 tác phẩm vào vòng chung khảo, để trao: 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 4 giải khuyến khích.

Giải nhất thuộc về tác phẩm: “Ba Tam, người đàn ông nhỏ trên cánh đồng lớn”- Nguyễn Hiệp; 2 giải nhì: “Ở ngã ba ranh giới (2 kỳ)”- Nguyễn Luân và “Lính cứu hỏa tôi nghe”- Thanh Duyên; 3 giải ba: “Ông lão nhặt rác ở làng chài Phước Thể”- Nguyễn Minh Chiến; “Rượu của nhan sắc”- Trinh Thơ; “Vì Cà Ty trong xanh”- Mai Kim Dung;

                                                          
   
      Ông Lê Hồng Văn- Tổng biên tập Báo       trao giải nhất cho tác giả Nguyễn Hiệp
   
         Phó TBT Đặng Dũng trao giải nhì cho 2 tác giả
   
      Phó TBT Huỳnh Thanh  trao giải ba cho các tác giả
   
         Phó TBT Bùi Thanh Quang trao giải khuyến khích

 4 giải khuyến khích: “Gian nan nhãn xuồng Thắng Hải” - Phan Tuyết; “Nước về vùng khô hạn”- Kiều Hằng - Minh Vân; “Công nhân phố núi” - Hà Thu Thủy; “Người tạo thương hiệu gạo an toàn”- Thanh Thủy.

Giải thưởng là nguồn động viên cổ vũ mạnh mẽ, giúp đội ngũ người làm báo xác định rõ trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân của mình, cố gắng phấn đấu trong hoạt động tác nghiệp, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh nhà.

 ĐÌNH HÒA



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trao giải báo chí tỉnh Bình Thuận lần thứ VI năm 2017 và trao giải cuộc thi phóng sự - ký sự “Bình Thuận trên đường đổi mới, phát triển”