Theo dõi trên

Tuy Phong: Cần trả lại vẻ đẹp bãi đá bảy màu

22/11/2017, 10:25

BT- Bãi đá bảy màu là một trong những thắng cảnh nằm trong quần thể Khu du lịch Cổ Thạch trên bãi biển thuộc địa phận xã Bình Thạnh (Tuy Phong). Bãi đá được Sách kỷ lục Việt Nam (Vietbook) công nhận là “Bãi đá có hình dạng, màu sắc nhiều nhất Việt Nam” và là một trong 13 bãi đá đẹp nhất trên cả nước. Thế nhưng, thắng cảnh này đang bị xấu đi bởi ngổn ngang rác từ túi ni lông, hộp giấy đựng thức ăn nhanh vương vãi chạy dọc theo chiều dài gần 1,5 km của bãi đá. Không chỉ là rác, những hàng quán nhếch nhác, tạm bợ mọc lên, bãi đá còn có nguy cơ thu hẹp bởi các hàng quán cơi nới để kinh doanh.

Nếu khách tham quan từng mê mẩn hình ảnh lung linh của những viên đá ánh lên gam màu lạ dưới các đợt sóng vỗ và ánh nắng phản chiếu, thì chắc hẳn bắt gặp hình ảnh này càng thất vọng và tiếc nuối bởi một thắng cảnh đẹp đang bị thờ ơ.

UBND huyện Tuy Phong cần có biện pháp “giải cứu” cho thắng cảnh đẹp vào top 13 cả nước này. 

 

C.T



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tuy Phong: Cần trả lại vẻ đẹp bãi đá bảy màu