Theo dõi trên

Tuy Phong: Đón nhận Bằng xếp hạng di tích thắng cảnh cấp tỉnh Bãi đá Cà Dược

14/11/2020, 13:58 - Lượt đọc: 168

BTO- Sáng nay (14/11), huyện Tuy Phong tổ chức Lễ đón nhận “Bằng xếp hạng di tích thắng cấp tỉnh Bãi đá Cà Dược (Bãi đá bảy màu)” thuộc xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong.

     Ông  Dương Hồng Sơn- Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong phát biểu tại buổi lễ.
 

 Dự lễ có ông Lê Huy Toàn -  Tỉnh ủy viên - Tổng Biên tập Báo Bình Thuận; bà Nguyễn Lan Ngọc - Phó Giám  đốc Sở VHTT&DL cùng đại diện lãnh đạo huyện Tuy Phong, các ban, ngành trong  huyện, xã Bình Thạnh, Ban quản lý các khu di tích, doanh nghiệp du lịch cùng  du khách và nhân dân.

  
 

 Bãi đá Cà Dược hình thành  cách đây hàng trăm năm, trải dài gần 1,5 km trên bờ biển Bình Thạnh, được  các ngành chức năng của tỉnh và địa phương thống nhất khoanh vùng bảo vệ với  tổng diện tích 10 ha. Bãi đá do sự tác động của thủy triều, hải lưu, nước  biển và đá được sóng biển đẩy trồi lên từ năm này qua năm khác hình thành  nên bãi đá bảy màu tự nhiên…

 

 

   Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Giám đốc Sở VHTT&DL Nguyễn Lan  Ngọc đã trao Bằng xếp hạng di tích thắng cảnh cấp tỉnh cho đại diện lãnh đạo  huyện Tuy Phong.
 

 Phó Giám đốc Sở VHTT&DL  Nguyễn Lan Ngọc cho biết: Thắng cảnh Bãi đá Cà Dược là một quần thể thắng  cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, chứa đựng nhiều vẻ đẹp tự nhiên nguyên sơ độc  đáo. Bãi đá gồm nhiều loại đá nhỏ, tròn, dẹp, nhiều màu sắc và kích cỡ rất  đặc trưng và độc đáo có một không hai ở Việt Nam mà thiên nhiên đã ưu ái ban  tặng cho vùng đất và con người Bình Thuận. Nơi đây quanh năm chan hòa ánh  nắng, khí hậu mát mẻ trong lành được chắt lọc bởi những luồng gió biển mặn  mà, mát lạnh, tất cả tạo nên một thiên cảnh trầm lặng, lý tưởng cho việc  phát triển du lịch. Năm 2007, Trung tâm Sách Kỷ lục Việt Nam đã xác lập kỷ  lục: “Bãi đá Cà Dược có nhiều hình dạng màu sắc nhất Việt Nam”. Do đó cần  gìn giữ giá trị thắng cảnh, gìn giữ tối đa các yếu tố nguyên gốc về cảnh  quan, môi trường tự nhiên và sinh thái vốn có. Bên cạnh đó tăng cường công  tác truyền thông, quảng bá để tạo nên thương hiệu riêng cho thắng cảnh; nâng  cao ý thức trách nhiệm, vai trò của nhân dân cùng chung tay gìn giữ nguyên  vẹn giá trị thiên nhiên hoang sơ của bãi đá. Thu hút các doanh nghiệp có đủ  năng lực tham gia đầu tư để phát triển tiềm năng, thế mạnh của thắng cảnh  nhằm thu hút nhiều hơn nữa du khách trong và ngoài nước đến tham quan, khám  phá, nghỉ dưỡng...

 

 

   Bãi đá bảy màu hình thành cách đây hàng trăm năm, trải dài gần 1,5 km trên  bờ biển Bình Thạnh.
 

 Tại buổi lễ, thừa ủy quyền  của Chủ tịch UBND tỉnh, bà Nguyễn Lan Ngọc đã trao Bằng xếp hạng di tích  thắng cảnh cấp tỉnh cho đại diện lãnh đạo huyện Tuy Phong.

  ĐÌNH HÒA



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tuy Phong: Đón nhận Bằng xếp hạng di tích thắng cảnh cấp tỉnh Bãi đá Cà Dược