Theo dõi trên

Tuy Phong: Đưa phong trào xây dựng đời sống văn hóa đi vào chiều sâu

17/12/2018, 09:03 - Lượt đọc: 22

BT- Trong 3 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” (2016 - 2018), đời sống vật chất, tinh thần của người dân ở Tuy Phong có nhiều chuyển biến.

 Nhiều tín hiệu vui

Đã thành nếp, 5 giờ chiều hằng ngày tại Trung tâm văn hóa thị trấn Liên Hương có rất nhiều người dân tới chơi bóng bàn, đá bóng. Từ người già đến thanh thiếu niên, không cần kỹ thuật cao hay đồ thể thao chuyên dụng, chỉ với tinh thần say mê đã đủ tạo nên những trận bóng sôi nổi.

Hoạt động thể dục thể thao tại nhiều thôn, khu phố trên địa bàn Tuy Phong cũng sôi nổi không kém và duy trì đều đặn từ nhiều năm nay, trở thành nhu cầu không thể thiếu của mỗi gia đình. Nhận thấy điều này, hàng loạt giải đấu thể thao đã được UBND huyện tổ chức thông qua các ngày hội, lễ kỷ niệm... Tại nhiều địa bàn xã, các câu lạc bộ thể thao ngày càng tăng, sân bãi, địa điểm luyện tập được chính quyền quan tâm sửa chữa, xây dựng. Điều này góp phần không nhỏ vào việc bảo đảm tình hình an ninh trật tự khu phố, đồng thời tạo mối đoàn kết trong sinh hoạt của người dân. 

Bên cạnh đó, thông qua phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, người dân trong huyện còn phát huy tinh thần đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo. Trong 3 năm vận động được hơn 2,6 tỷ đồng Quỹ vì người nghèo, gần 3,4 tỷ đồng Quỹ đền ơn đáp nghĩa, từ đó giúp xây mới, sửa chữa 154 căn nhà cho hộ nghèo, gia đình người có công. Cơ sở hạ tầng nông thôn như điện, đường, trường học, nước sạch được quan tâm đầu tư xây dựng khá khang trang. Đặc biệt, nhân dân còn tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đóng góp tiền, cây ăn trái và hiến đất để xây dựng các tuyến kênh thủy lợi nội đồng, đường giao thông nông thôn. Có 8/10 xã đạt chuẩn nông thôn mới, một thị trấn chuẩn văn minh đô thị. Các chương trình mục tiêu y tế quốc gia cũng được thực hiện tốt, góp phần bảo vệ tốt sức khỏe cho người dân.

Các tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, từng bước được đẩy lùi, tình hình an ninh trật tự xã hội giữ vững; mối quan hệ tình làng nghĩa xóm đoàn kết thắt chặt hơn. Nếp sống văn hóa lành mạnh trở thành thói quen ở nhiều hộ gia đình, trong tổng số 35.055 hộ dân đăng ký gia đình văn hóa thì đến cuối năm bình xét có 98,32% đạt chuẩn…

Giải pháp cho chặng đường mới

Tuy nhiên, những bất cập, hạn chế trong thực hiện phong trào giai đoạn 2013 - 2018 cũng được Ban chỉ đạo phong trào huyện Tuy Phong thẳng thắn nhìn nhận. Đó là chưa kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các điển hình thực hiện tốt phong trào, tình trạng khiếu kiện đông người vượt cấp vẫn còn, an ninh trật tự có lúc, có nơi còn diễn biến phức tạp, tệ nạn ma túy và người nghiện gia tăng, vệ sinh môi trường một số khu vực chưa đảm bảo…

Ông Dương Hồng Sơn - Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết, huyện Tuy Phong sẽ tiếp tục đưa phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trong giai đoạn 2018 – 2020 đi vào chiều sâu. Gắn kết phong trào này với chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; thực hiện xã hội hóa và phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở. Tăng cường công tác quản lý về trật tự xã hội, an toàn giao thông, phát huy và duy trì các mô hình tự quản, tự phòng về an ninh trật tự ở khu dân cư. Phát huy vai trò của ban chỉ đạo các cấp, đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng… Phấn đấu đến năm 2020 sẽ có 75% thôn, khu phố được công nhận và giữ vững danh hiệu thôn, khu phố văn hóa, 95% cơ quan, đơn vị đạt văn chuẩn văn hóa, 60% xã được công nhận và giữ vững danh hiệu chuẩn văn hóa nông thôn mới, trên 60% người dân tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao…

Thùy Linh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tuy Phong: Đưa phong trào xây dựng đời sống văn hóa đi vào chiều sâu