Theo dõi trên

Văn hóa tín ngưỡng: Hạn chế và loại bỏ dần hủ tục lạc hậu

01/10/2019, 09:33 - Lượt đọc: 390

BT- Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH, TT & DL), tình hình hoạt động của các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo tại Bình Thuận trong 9 tháng qua diễn ra ổn định theo đúng tập tục, chức năng được cho phép. Không có trường hợp vi phạm liên quan đến việc tự ý xây dựng, sửa chữa hoặc cơi nới trái phép tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo đã được Nhà nước xếp hạng di tích cấp quốc gia và cấp tỉnh. Đồng thời hoạt động thờ tự, tổ chức lễ hội cũng như sinh hoạt tại cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo đều chấp hành tốt theo thông tư liên tịch Bộ VH, TT & DL và Bộ Nội vụ về hướng dẫn việc thực hiện nếp sống văn minh tại các cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo.

                
      
   Những hủ tục lạc hậu trong hoạt động tín    ngưỡng đã được hạn chế tối đa và loại bỏ dần. (Ảnh minh họa)

Cùng thời gian, trên địa bàn toàn tỉnh cũng diễn ra một số lễ nghi, lễ hội truyền thống phục vụ nhu cầu sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng tâm linh của nhân dân lẫn du khách. Trong đó các cơ sở tín ngưỡng như đình làng, đền miếu tiến hành tổ chức lễ hội tế xuân, lễ cầu ngư đầu mùa, cầu ngư chính mùa theo tập tục truyền thống. Hay như tại các chùa đã diễn ra Đại lễ Phật đản PL 2563 - DL 2019 và lễ Vu lan báo hiếu trang trọng, an toàn, trật tự… Với ngành chức năng thì phối hợp UBND huyện Tuy Phong tổ chức thành công lễ hội Giỗ Tổ các vua Hùng năm 2019 tại đền thờ Hùng Vương (Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong). Lễ hội này là dịp để thế hệ con cháu tưởng nhớ, thể hiện lòng tôn kính và tri ân đối với các vị vua Hùng đã có công dựng nước. Mặt khác còn hướng đến giáo dục truyền thống và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” cho các thế hệ đương thời tiếp tục xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước…

Có thể nói lễ hội diễn ra tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn Bình Thuận đã góp phần giữ gìn phong tục tập quán, bản sắc văn hóa truyền thống của địa phương. Nội dung và hình thức lễ hội diễn ra tại cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo cũng đảm bảo lành mạnh, tiết kiệm, an ninh trật tự và không làm ảnh hưởng đến việc làm ăn, sinh hoạt của nhân dân. Cùng với đó, những hủ tục lạc hậu không còn phù hợp như xin xăm, bói toán, gọi hồn, yểm bùa, trừ tà, phù phép chữa bệnh… được hạn chế tối đa và loại bỏ dần.

Song song đó, Sở VH, TT & DL Bình Thuận còn đề nghị các cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc những quy định của pháp luật về du lịch và tín ngưỡng, tôn giáo. Nhất là không tạo điều kiện và không để các đoàn khách lồng ghép tổ chức hoạt động du lịch gắn với hoạt động tôn giáo trái quy định của pháp luật. Chú ý kiểm tra kỹ lưỡng thông tin từng đoàn khách trước khi đến lưu trú tại cơ sở, khuyến cáo du khách không tổ chức hoặc tham gia hoạt động sinh hoạt tôn giáo trái phép. Do vậy khi đón tiếp đoàn khách có liên quan đến hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo thì cơ sở kinh doanh lưu trú kịp thời báo cáo cơ quan quản lý về du lịch và đơn vị chức năng liên quan để phối hợp kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật… 

Đ.QUỐC



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Văn hóa tín ngưỡng: Hạn chế và loại bỏ dần hủ tục lạc hậu