Theo dõi trên

Lan tỏa các phong trào thi đua yêu nước

23/03/2020, 11:11

BT - Thấm nhuần tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đã phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực hưởng ứng, đẩy mạnh và thực hiện sáng tạo, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước. Qua đó góp phần quan trọng vào việc thực hiện thành công các chỉ tiêu về phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. 

“Càng khó khăn càng tích cực thi đua”

Với phương châm “Càng khó khăn càng tích cực thi đua”, toàn tỉnh đã tổ chức tốt nhiều phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, bám sát nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, phản ánh rõ nét nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Đặc biệt, các phong trào thi đua yêu nước được triển khai sâu rộng ở các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương và toàn thể nhân dân trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội. Nổi bật là phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” lan tỏa đến tất cả đường làng, ngõ xóm với sự tham gia hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân. Nhờ đó, đến cuối năm 2019 toàn tỉnh có 60 xã đạt chuẩn nông thôn mới, vượt 10 xã theo chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và huyện Phú Quý về đích nông thôn mới.

                
Xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình    đặt chuẩn nông thôn mới năm 2019

Bên cạnh đó, hưởng ứng phong trào thi đua “Bình Thuận chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, toàn tỉnh đã vận động đóng góp Quỹ Đền ơn đáp nghĩa được 8,3 tỷ đồng, đạt 138,2% kế hoạch; Quỹ “Vì người nghèo” trên 14,7 tỷ đồng, đạt 154,9% kế hoạch. Từ nguồn quỹ, các cấp, các ngành đã triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa. Chế độ chính sách ưu đãi và hỗ trợ đời sống đối với người có công với cách mạng đầy đủ, kịp thời. Song song, phát động phong trào thi đua “Doanh nghiệp Bình Thuận hội nhập và phát triển”, đến nay toàn tỉnh có gần 7.002 doanh nghiệp đăng ký thành lập. Riêng trong năm 2019, toàn tỉnh có 673 doanh nghiệp thành lập mới đã góp phần giải quyết việc làm cho gần 24.000 lao động…

Thực hiện tốt 4 khâu đột phá

Năm 2020, Bình Thuận tiếp tục thực hiện tốt 4 khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII đã đề ra. Trọng tâm là tập trung tái cơ cấu, đổi mới mô hình tăng trưởng nền kinh tế, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi cho đầu tư, sản xuất, kinh doanh nhằm thúc đẩy kinh tế tỉnh phát triển nhanh và bền vững. Chủ động phòng tránh thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, dịch bệnh, bảo vệ môi trường.

Phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ chủ yếu năm 2020 đã được Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đã đề ra và các nội dung đăng ký thi đua thực hiện từ đầu năm. Bình Thuận sẽ đẩy mạnh các phong trào thi đua bằng các biện pháp, giải pháp hữu hiệu, thiết thực nhằm thực hiện tốt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2020. Các cấp, các ngành quyết tâm ra sức thi đua lập thành tích xuất sắc hướng đến Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIV. Đồng thời, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Cùng với đó, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước do các cấp phát động gắn với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Nội dung thi đua phải cụ thể, thiết thực, rõ ràng, sát với thực tế, phân kỳ công việc theo thời gian để thuận tiện trong sơ kết, tổng kết, động viên kịp thời. Hình thức thi đua phải đa dạng, phù hợp để mọi người dễ hiểu, tạo thuận lợi trong việc tham gia đánh giá, suy tôn…

    
    Năm 2020, Bình Thuận   thi đua phấn đấu thực hiện đạt một số chỉ tiêu chủ yếu: tốc độ tăng GRDP   từ 7,5% trở lên; sản lượng lương thực đạt 811.000 tấn; sản lượng hải sản   khai thác đạt 210.000 tấn; kim ngạch xuất khẩu đạt 808 triệu USD; tổng   thu ngân sách nhà nước đạt 10.750 tỷ đồng… 

THU HÀ



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Tập trung những điểm nóng để giải quyết thiếu nước sạch cho dân
BTO-Chiều 23/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải chủ trì buổi họp nghe báo cáo đề xuất giải quyết việc thiếu nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. Tham dự cuộc họp tại đầu cầu UBND tỉnh có lãnh đạo các sở, ngành liên quan và được kết nối trực tuyến với các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lan tỏa các phong trào thi đua yêu nước