Theo dõi trên

2 chốt kiểm soát y tế khách nước ngoài đi vào hoạt động

21/03/2020, 16:33

BTO- Để bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, Bình Thuận đã thành lập hai chốt kiểm soát y tế đối với khách quốc tế trong tuần qua. Ghi nhận tại chốt đặt trên đường Nguyễn Thông, phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết, sáng 21/3, các lực lượng tại đây đã kiểm tra một số phương tiện như xe buýt, xe cá nhân và xe đưa đón của các công ty lữ hành du lịch... Ngoài việc kiểm tra hộ chiếu, ngày check in và lộ trình đi lại của khách, các lực lượng của chốt kiểm soát gồm công an, y tế, thông dịch viên... còn kiểm tra thông tin việc khách có liên quan đến 21 chuyến bay có bệnh nhân mắc Covid-19 trước đó. Đồng thời nắm thông tin về nơi lưu trú, khai báo y tế và đo thân nhiệt cho khách…

Nếu khách đến từ vùng dịch thì sẽ báo ngay cho ngành y tế và tiến hành lấy mẫu nếu có nghi ngờ. Ngoài chốt tại đường Nguyễn Thông, một chốt nữa đặt tại khu vực Long Sơn - Suối Nước, phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết. Hai chốt kiểm soát y tế sẽ hoạt động 24/24 giờ kể cả thứ bảy, chủ nhật đến hết ngày 31/3. Tính đến ngày 20/3, Bình Thuận còn khoảng 5.400 khách quốc tế đang lưu trú. Khách đến từ các quốc gia như: Pháp, Trung Quốc, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Đức...

                                                                 
      Chốt kiểm soát trên đường Nguyễn Thông.
      Kiểm tra hộ chiếu, đo thân nhiệt cho du khách di chuyển bằng mô tô.
  
 

 

 ĐÌNH HÒA



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Sức lan tỏa từ phong trào thi đua “Dân vận khéo”
Thực hiện lời dạy của Bác: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã có nhiều đổi mới trong công tác dân vận ở cơ sở. Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
2 chốt kiểm soát y tế khách nước ngoài đi vào hoạt động