Theo dõi trên

22 tập thể, cá nhân nhận bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

16/07/2019, 09:31

BT- Sáng 15/7, Liên đoàn Lao động tỉnh sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

6 tháng qua, đời sống, việc làm của cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tương đối ổn định. Việc trang bị bảo hộ lao động, phương tiện, điều kiện làm việc, vệ sinh an toàn lao động cho người lao động cải thiện tốt hơn. Hiện  174/296 doanh nghiệp xây dựng và thực hiện thỏa ước lao động tập thể. 100% công đoàn cơ sở triển khai, tập huấn, hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên và đổi thẻ đoàn viên công đoàn. Tính đến tháng 6, trên 2.000 đoàn viên, người lao động được thụ hưởng lợi ích từ “Chương trình  phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động”, với giá trị làm lợi trên 180 triệu đồng. Bên cạnh đó hầu hết bữa ăn ca của người lao động ở các doanh nghiệp được quan tâm và nâng dần chất lượng, mỗi suất ăn giá trị 15.000 đồng trở lên, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Trong Tháng công nhân 2019, các cấp công đoàn đã tặng hàng trăm phần quà, thẻ bảo hiểm y tế, 12 nhà mái ấm công đoàn cho CNLĐ…

Trong thời gian tới, Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ tập trung tuyên truyền các chế độ chính sách mới có liên quan trực tiếp đến cán bộ, đoàn viên; hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Tổ chức tốt chương trình phúc lợi đoàn viên; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn cơ sở…

Dịp này, 9 tập thể và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm 2018 được nhận bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; 10 đơn vị được tặng cờ thi đua của Liên đoàn Lao động tỉnh và Chi cục Thuế La Gi nhận cờ thi đua chuyên đề “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2018.

T.Linh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
22 tập thể, cá nhân nhận bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam