30 năm ứng phó và hướng tới chấm
30 năm ứng phó và hướng tới chấm dứt đại dịch HIV/AIDS
BTO- Đó là chủ đề
của hội nghị trực tuyến toàn quốc về phòng chống HIV/AIDS được tổ chức vào sáng
1/12, do Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chủ trì.
 |
Tại điểm cầu Bình Thuận. |
Theo Bộ Y tế, kể từ
người nhiễm HIV đầu tiên tại Việt Nam vào năm 1990, đến nay Việt Nam là một
trong 2 quốc gia đầu tiên công bố Luật Phòng chống HIV/AIDS; xây dựng hệ thống
phòng chống HIV/AIDS sâu rộng khắp các tuyến. Từ năm 2008 đến nay, số người mắc
HIV giảm nhanh.
Cả nước có 1.300 cơ
sở xét nghiệm sàng lọc HIV và 170 phòng xét nghiệm khẳng định HIV phủ khắp 63
tỉnh, thành, với khoảng 2,5 - 3 triệu mẫu xét nghiệm/năm, tăng gấp 20 lần so
giai đoạn trước 2010. Mỗi năm phát hiện 8.000 - 10.000 người nhiễm mới. Tuy
nhiên, số ca mắc mới này sẽ có nhiều thách thức để đạt mục tiêu chấm dứt đại
dịch HIV. Các hành vi nguy cơ diễn biến phức tạp, lây truyền qua đường tình dục
tăng, đáng chú ý là gia tăng trong nhóm đồng giới.
Tại Bình Thuận,
tổng số lũy tích người nhiễm HIV là 6.492 người gồm 1.539 người có địa chỉ tại
Bình Thuận, 4.879 tại Trại giam Thủ Đức, 74 người tại Trại giam Huy Khiêm. Trong
tổng số 1.539 người nhiễm HIV có địa chỉ tại Bình Thuận thì 1.007 người HIV còn
sống, 532 người tử vong do AIDS.
Tháng hành động
quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2020 là dấu mốc quan trọng, khẳng định những
thành quả đạt được trong suốt 30 năm qua. Đồng thời hướng tới mục tiêu 95-95-95,
nhằm chấm dứt đại dịch AIDS vào năm 2030 theo chiến lược quốc gia được Thủ tướng
Chính phủ đề ra vào năm 2030.
Trang Minh