Theo dõi trên

Bắc Bình: Bơm thoát nước, bón phân phục hồi cây trồng sau mưa lũ

20/10/2017, 15:29

BTO- Do ảnh hưởng cơn bão Khanun vừa qua, nhiều trận mưa tầm tả trút xuống kết hợp với lượng nước nguồn đỗ về gây lũ lụt cục bộ trên lưu vực sông Lũy, ngập úng nhiều diện tích, cây trồng, nhà dân tại thị trấn Chợ Lầu, xã Phan Hòa và Phan Rí Thành … của huyện Bắc Bình, với ước tính thiệt hại khoảng 7 tỷ đồng.

 Theo ghi nhận của phóng viên, nước sông vẫn đục ngầu với dòng chảy mạnh tạo nhiều điểm xoáy sâu gây sạt lở hình “hàm ếch”. Lúa, bắp, thanh long…  ngập theo con nước. Khoảng 300 ha thanh long xanh mướt trong thời kỳ đơm hoa kết trái bị ngập trong biển nước lâu ngày, làm dây trở nên vàng úa. Đặc biệt, khá nhiều trụ thanh long dọc ven sông Lũy bị cuốn gãy đổ, bật trơ gốc không thể phục hồi. Hơn 1.000 ha lúa đang làm đòng, trổ bông bị ngập úng. Khi nước rút tới đâu thì đất sẽ tì lá đổ sập xuống tới đó khiến cây lúa không phát triển được, gây thiệt hại lớn cho người dân. Đường giao thông nội đồng dẫn vào khu sản xuất của cánh đồng Nha Mưng, Trường An thuộc xã Phan Hòa bị sạt lở, chia cắt giao thông. Người dân phải lội nước sâu gần 1m để ra vào khu sản xuất. Cũng tại xã này, những con đường dân sinh lầy lội và đầy rác bẩn, cây cối gãy đổ từ thượng nguồn dạt về bám dày đặc. Nhiều điểm bị nước lũ cuốn sạt lở đất đá tạo thành những ổ voi, ổ gà lởm chởm. Theo Phòng Nông Nghiệp huyện, đây là thời điểm gieo trồng vụ mùa, khu vực cánh đồng gieo trồng là vùng trũng. Mưa lớn nhiều ngày, tiêu thoát nước không kịp nên xảy ra tình trạng ngập úng.

 

Hiện, Phòng Nông nghiệp huyện phối hợp UBND xã thị trấn kiểm tra, đánh giá mức độ thiệt hại cụ thể, báo cáo tham mưu UBND huyện. Đồng thời, tổ chức khắc phục khơi thông hệ thống kênh tiêu lũ, vận động người dân tự khắc phục hạn chế thấp nhất mức thiệt hại... Khi nước vừa rút, người dân phải quay cuồng khắc phục hậu quả, tranh thủ bơm nước, chống úng để cứu thanh long. Tiếp đó, xịt nước rửa dây, bón phân phủ rơm để cây sớm phục hồi. Với cánh đồng lúa bị ngập chắc chắn ảnh hưởng sự quang hợp và bộ rễ, năng suất lúa sẽ giảm, tùy thuộc quá trình sinh trưởng từng cánh đồng, người dân tiếp tục bón phân đón đòng cho lúa để vớt vát phần nào hoặc đóng đồng chờ vụ sau. Với hơn 200 ha cây màu bị nước lũ nhấn chìm, người dân khó có thể phục hồi.

Trang Minh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về chống khai thác IUU
BTO- Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) và phát triển thủy sản bền vững. Đồng chí Trương Thị Mai - Thường trực Ban Bí thư khóa XIII, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bắc Bình: Bơm thoát nước, bón phân phục hồi cây trồng sau mưa lũ