Theo dõi trên

Báo Bình Thuận với cộng đồng doanh nghiệp

26/10/2021, 16:53

BTO- Nhân kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập báo Bình Thuận (27/10/1976-27/10/2021), cộng đồng doanh nghiệp – doanh nhân Bình Thuận đã chia sẻ nhiều cảm nhận và mong muốn đối với báo Bình Thuận.

Ông Nguyễn Văn Thanh – Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Bình Thuận: Báo Bình Thuận đã cải tiến mạnh mẽ

Những năm qua Báo Bình Thuận có nhiều thay đổi rõ nét như tin đăng kịp thời, trên báo giấy ít còn tin nguội “vừa qua” như trước đây. Báo đã chuyển tải được các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, chuyên mục “Xây dựng Đảng”, “Theo dòng thời sự”, trang kinh tế có nhiều bài viết phân tích sâu, thời sự và sát với thực tế, cung cấp cho bạn đọc góc nhìn đa chiều… Báo Bình Thuận online cập nhật đăng tin nóng rất nhanh, ngay cả buối tối cũng được cập nhật kịp thời. Điều này đã giúp bạn đọc có thông tin chính thống, đồng thời cạnh tranh tốt với các nguồn tin báo khác hoặc các trang mạng xã hội...

Thời gian dịch Covid – 19 xảy ra, người dân rất cần thông tin về diễn biến của dịch nên Báo Bình Thuận là nơi rất nhiều người tìm đọc để có nguồn tin chính thống, nhất là tình hình dịch lây lan trong cộng đồng. Báo Bình Thuận đã đáp ứng nguồn tin nhanh, chính xác, có những bài phản ánh từ cơ sở sát với thực tế, giúp bạn đọc thấy gần gũi. Nét nổi bật ở Báo Bình Thuận là các tin bài dù được chuyển tải nhanh nhưng ít thấy sai sót, đính chính…

Báo đã phản ánh được “toàn cảnh” tình hình phát triển  kinh tế - xã hội trong tỉnh, bài tuyên truyền chính sách có chiều sâu, phong phú và đa dạng là cảm nhận của tôi về Báo Bình Thuận, số cuối tuần có tính giải trí cao, trình bày đẹp nên cần phát huy…. Bên cạnh những mặt được, báo cần tăng thêm nhiều bài phóng sự, điều tra…

 Ông Vũ Thanh Hải - Giám đốc NMNĐ Vĩnh Tân 4: Tuyên truyền nhiều hơn về lĩnh vực điện năng

Là một doanh nghiệp điện năng ra đời hoạt động chưa lâu trên địa bàn tỉnh, qua đọc Báo Bình Thuận điện tử (BTO) và báo in đăng trên BTO gần đây, tôi nhận thấy báo đã chú trọng tuyên truyền về một số thế mạnh kinh tế của tỉnh như lĩnh vực điện năng, du lịch… Nhất là công nghiệp điện năng đã đóng góp khá lớn vào nguồn ngân sách, góp phần phát triển kinh tế tỉnh nhà. Theo Cục Thống kê Bình Thuận, 9 tháng năm 2021, ngành sản xuất và phân phối điện năng tăng ổn định 3,9%; đạt 12.614 tỷ đồng tăng 4,12% so cùng kỳ.

Tuy nhiên, chúng tôi thiết nghĩ, bằng các cách khác nhau, Báo Bình Thuận có thể tuyên truyền nhiều hơn lĩnh vực điện năng. Đó là năng lượng tái tạo (điện gió, mặt trời…), thủy điện, nhiệt điện… đã và đang góp phần thúc đẩy kinh tế Bình Thuận phát triển, thu hút đông đảo lao động địa phương; chú trọng đến một số dự án điện gió ngoài khơi đang được các nhà đầu tư nước ngoài xúc tiến đầu tư, là bước đột phá cho kinh tế tỉnh nhà trong tương lai gần. Còn trong tình hình hiện tại của đất nước, hoạt động nhiệt điện góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, tuy nhiên, hoạt động này phải đảm bảo môi trường sinh thái trong khu vực. Bởi vậy, báo cần tuyên truyền thêm về những hoạt động sản xuất gắn với bảo vệ môi trường của các nhà máy nhiệt điện tại Trung tâm điện lực Vĩnh Tân, công tác an sinh xã hội với địa phương, thu hút lao động trẻ tỉnh nhà; đồng thời địa phương hỗ trợ tiêu thụ tro xỉ đạt quy chuẩn san lấp mặt bằng phù hợp, làm đường giao thông nông thôn, góp phần bảo vệ môi trường chung…

* Tiến sĩ Đỗ Huy Sơn, Phó Hiệu trưởng Trường CĐ Y tế Bình Thuận: Tuyên truyền đa dạng về y tế, khoa học công nghệ

Chúng tôi thường xuyên xem Báo Bình Thuận và Báo Bình Thuận điện tử (BTO) vì sự tiện lợi, nhanh chóng. Tôi nhận thấy rằng, thời gian qua, báo thông tin khá sát với ngành y tế, như diễn biến dịch Covid- 19 cùng các biện pháp đối phó linh hoạt của tỉnh, ngành y tế trước đợt bùng phát dịch bệnh lần thứ 4 này.

Tuy nhiên, thông tin phong phú đa dạng hơn, tôi đề xuất thêm: Mỗi tuần Báo Bình Thuận định kỳ (báo in) nên có một góc thông tin y tế. Thông tin có thể đa dạng của huyện, của tỉnh, hoặc của Việt Nam, quốc tế; có tính thời sự, là vấn đề y tế mà người đọc đang quan tâm; có thể là bài viết của phóng viên, cộng tác viên chuyên ngành hoặc bài dịch từ thông tin nước ngoài. Cùng với đó, mỗi tháng Báo Bình Thuận định kỳ cũng nên có một góc giới thiệu các đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến kỹ thuật, mô hình sản xuất mới của tỉnh. Nguồn cũng khá đa dạng từ các bài đạt giải cuộc thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh, đạt giải cuộc thi khởi nghiệp, các đề tài được hội đồng cấp tỉnh công nhận (Sở Khoa học & Công nghệ), các luận án, luận văn tiến sĩ, thạc sĩ đã bảo vệ thành công...

Ông Trần Văn Bình - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Bình Thuận: Là nguồn thông tin nhạy bén và uy tín…

 Hiệp hội Du lịch là một tổ chức xã hội ngành nghề hoạt động rất hiệu quả trong thời gian qua, với vai trò đại diện cho các thành viên của ngành và hướng đến mục đích hỗ trợ doanh nghiệp tham gia lĩnh vực này. Trước hết, chúng tôi xin chúc mừng Ngày kỷ niệm 45 năm thành lập Báo Bình Thuận (27/10/2021).

Chúng tôi cảm ơn quý Báo đã luôn đồng hành cùng ngành du lịch tỉnh nhà nói chung, Hiệp hội Du lịch Bình Thuận nói riêng trong suốt nhiều năm qua. Nhờ đó tích cực quảng bá đến bạn đọc gần xa trên cả nước biết Mũi Né là “thủ đô resort”, Phan Thiết là thành phố du lịch biển nổi tiếng và biết đến du lịch Bình Thuận từ con số 0 trước đây, nay đã là thương hiệu Khu du lịch quốc gia.

Xuyên suốt nhiều năm qua, Báo Bình Thuận đã kịp thời phản ảnh những khó khăn đến chính quyền địa phương về nhiều vấn đề nóng nhằm xây dựng hình ảnh du lịch “An toàn - Thân thiện”. Thông qua công tác tuyên truyền, báo Đảng địa phương cũng đồng hành với ngành du lịch trên bước đường phát triển, góp phần đưa Bình Thuận trở thành điểm đến hút khách nội địa lẫn quốc tế…

 Tuy nhiên ngoài những thành tựu trên, chúng tôi mong Báo Bình Thuận thời gian tới sẽ tiếp tục thông tin nhiều hơn trong việc gìn giữ vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh, an toàn và sự thân thiện, nhiệt tình… để tạo niềm tin, an tâm cho du khách khi đến du lịch tại tỉnh nhà. Ngoài ra cũng cần phản ảnh kịp thời đến chính quyền địa phương nhằm hỗ trợ du khách khi cần thiết, thể hiện vai trò cầu nối giữa du khách và các cơ quan quản lý du lịch. Đồng thời phối hợp tốt hơn với Hiệp hội Du lịch Bình Thuận về tuyên truyền công tác xúc tiến quảng bá du lịch trong lẫn ngoài nước.

Nhân dịp này, chúng tôi xin chúc Báo Bình Thuận ngày càng phát triển mạnh mẽ, là nguồn thông tin nhạy bén và uy tín đối với bạn đọc cũng như du khách gần xa…

Hồ Công Dương - Chủ tịch Liên minh HTX Bình Thuận

Trải qua 45 năm hình thành và phát triển, Báo Bình Thuận đã có bước “chuyển mình” theo thời gian. Nội dung thông tin của báo ngày càng phong phú, không chỉ báo in mà còn có báo điện tử với nhiều thể loại báo chí đa dạng, thông tin thời sự cập nhật kịp thời. Không chỉ vậy, hình thức báo trình bày đẹp, sinh động, hấp dẫn, đáp ứng yêu cầu, thị hiếu của đa số bạn đọc. Những năm gần đây, báo đã đi sâu hơn vào thực tiễn đời sống của người dân, kịp thời phát hiện, nhân rộng những mô hình kinh tế mới, các HTX hoạt động hiệu quả, những cá nhân nổi bật trong làm ăn, phát triển kinh tế; gương người tốt việc tốt... Đặc biệt, Báo Bình Thuận đã làm tốt vai trò là cơ quan ngôn luận của đảng, chính quyền và nhân dân Bình Thuận. Là cầu nối giữa Tỉnh ủy, chính quyền với nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Thời gian tới, mong rằng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, nhân viên, phóng viên cơ quan báo ngày càng đoàn kết, nỗ lực, sáng tạo để hình thức tờ báo càng hiện đại hơn, nội dung sẽ có nhiều bài viết sâu sắc hơn, nắm bắt tâm tư, tình cảm của người dân một cách chân thực nhất. Bên cạnh đó, Báo Bình Thuận sẽ là cánh tay nối dài của đảng, thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội; tiên phong trong công cuộc đấu tranh chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng. Ngoài ra, báo cần có những chuyên mục riêng để phản ánh, tuyên truyền nhiều hơn gương người tốt, việc tốt, những mô hình kinh tế mới trong nhân dân.

Ông Lê Văn Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận: Mong tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp tỉnh nhà

Luôn lắng nghe, thấu hiểu và đồng hành cùng doanh nghiệp là thông điệp mà Đảng bộ và chính quyền tỉnh Bình Thuận muốn gửi đến cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp. Chính vì vậy tôi nhận thấy trong suốt thời gian qua, báo Đảng địa phương cũng sát cánh cùng với các hội, hiệp hội ngành nghề để phản ảnh, thông tin kịp thời về những vấn đề liên quan doanh nghiệp. Tin bài của Báo Bình Thuận viết về kết quả sản xuất - kinh doanh, điển hình tiêu biểu, hoạt động xã hội từ thiện… đã thể hiện sự nỗ lực, chung sức của doanh nghiệp để cùng toàn tỉnh vượt qua vô vàn thách thức, nhất là trong bối cảnh ảnh hưởng dịch Covid - 19. 

Sự quan tâm tuyên truyền của Báo Bình Thuận trên lĩnh vực này cũng khích lệ, tiếp sức và tạo niềm tin cho đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp Bình Thuận không ngừng phấn đấu vươn lên, duy trì ổn định sản xuất - kinh doanh hiện nay. Bên cạnh đó, thông tin kịp thời về những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của doanh nghiệp còn góp phần đề xuất, kiến nghị với cấp thẩm quyền sớm xem xét, giải quyết, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển thông qua các chủ trương, chính sách phù hợp.

Là người làm công tác hỗ trợ doanh nghiệp, tôi mong rằng thời gian đến Báo Bình Thuận quan tâm hơn nữa đến tình hình doanh nghiệp địa phương, nhất là hoạt động xã hội từ thiện hướng về cộng đồng. Qua đó giúp lan tỏa các mặt tích cực, nổi bật của đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp đến với bạn đọc Báo Bình Thuận trong và ngoài tỉnh… Nhân kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập Báo Bình Thuận (27/10/1976 - 27/10/2021), thay mặt Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, tôi xin gửi đến Ban Biên tập và toàn thể cán bộ, phóng viên, cộng tác viên của Báo lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Tin rằng Báo Bình Thuận sẽ luôn quan tâm, tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp tỉnh nhà trong chặng đường sắp tới.

Trần Thi - Thái Khoa - Đ. Quốc - Minh Vân - Quốc Tín



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Báo Bình Thuận với cộng đồng doanh nghiệp