Theo dõi trên

Bệnh viện đa khoa Bình Thuận: Cứu sống nhiều ca nguy kịch

16/12/2019, 09:12 - Lượt đọc: 402

BT- Thời gian gần đây, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận cứu sống nhiều ca bệnh khó vượt qua cơn “thập tử nhất sinh”. Đó là một sự đột phá, khẳng định trình độ chuyên môn khám, điều trị của đội ngũ y bác sĩ bệnh viện này.

                
Nụ cười tươi của bác sĩ và thân nhân người    bệnh khi bệnh nhân phục hồi sức khỏe tốt.

Cụ thể, bệnh nhân Lý Nhật C., 35 tuổi (xã Sông Lũy, Bắc Bình) vừa được cứu sống sau tai nạn giao thông do điều khiển xe máy, chạy quá tốc độ tông vào trụ điện ven đường. Anh C. nhập viện trong trạng thái tỉnh táo, đau vùng bụng, hạ sườn (do tay lái xe máy đánh vào vùng bụng), trầy xước da. Kết quả siêu âm ban đầu là dịch máu ổ bụng, chấn thương thận phải, theo dõi tổn thương mạch máu mạc treo. Sau đó, bệnh nhân trở bệnh đau nhiều hơn vùng bụng, nhưng sinh hiệu ổn định. Tiếp tục CT thì thấy có dịch và khí tự do trong ổ bụng, bác sĩ chẩn đoán vỡ tạng rỗng, chấn thương bụng chính với tiên lượng nặng. Không thể chuyển bệnh nhân lên tuyến trên, vì rất dễ tử vong trên đường vận chuyển nên các bác sĩ tiến hành phẫu thuật ngay trong đêm.

Theo bác sĩ Trần Hồng Vũ (Trưởng Khoa Ngoại tổng quát), khi mở ổ bụng, nhiều bộ phận bị chấn thương, ngoài chẩn đoán. Đó là đầu tụy dập nát, vỡ tá tràng, chấn thương thận phải và tụ máu phúc mạc sau. Vỡ tá tràng khó phát hiện giai đoạn sớm, khi bị vô lăng xe ô tô hoặc tay lái xe máy đánh vào vùng bụng. Hơn thế nữa, đầu tụy dập dẫn đến dịch tụy chảy liên tục, dễ gây hoại tử. Nguy cơ tử vong trong và sau phẫu thuật cao. Tuy nhiên, ê kíp phẫu thuật viên và điều dưỡng vẫn nỗ lực hết sức xử lý từng bước một. Cuộc phẫu thuật kéo dài hơn 3 giờ, ca mổ thành công bước đầu. Sau 15 ngày điều trị, bệnh nhân hoàn toàn bình phục và xuất viện.

Trước đó, các bác sĩ Khoa Ngoại và Khoa Hồi sức tích cực chống độc của Bệnh viện đa khoa tỉnh đã phẫu thuật thành công, cứu sống nữ bệnh nhân Nguyễn Thị Duyên (38 tuổi, TP. Phan Thiết) bị viêm tụy cấp hoại tử. Với tình trạng nguy kịch, bệnh này thường diễn tiến nhanh, phức tạp, dễ suy các cơ quan khác, khả năng tỷ lệ tử vong cao. So với các loại bệnh khác, bệnh viêm tụy cấp hoại tử ít xảy ra. Ngoài 2 trường hợp điển hình trên, nhiều trường hợp bệnh nhân nặng, lâm vào cảnh nguy kịch “thập tử nhất sinh” cũng được bệnh viện cứu sống; mang lại nụ cười tươi, niềm hạnh phúc cho nhiều gia đình bệnh nhân.

Bác sĩ Nguyễn Văn Thành (Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận) cho biết: “Mặc dù nguồn lực bác sĩ tại bệnh viện gặp nhiều khó khăn để chinh phục những kỹ thuật can thiệp y khoa phức tạp, nhưng bệnh viện vẫn chủ động mở các lớp đào tạo ngắn, dài hạn cho các bác sĩ. Một khi trình độ chuyên môn nâng cao, ứng dụng nhiều kỹ thuật mới, hiện đại, thì người bệnh rút ngắn khoảng cách đi lại, mau hồi phục sức khỏe, giảm chi phí điều trị. Vì thế, bệnh viện không ngừng nỗ lực xây dựng nguồn lực ngày càng tốt hơn về chuyên môn, sáng về y đức”.

T.Minh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp vững mạnh từ “gốc”
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ Bình Thuận luôn quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, xem đây là khâu “then chốt” của nhiệm vụ “then chốt”.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bệnh viện đa khoa Bình Thuận: Cứu sống nhiều ca nguy kịch