Theo dõi trên

Bình Thuận được cảnh báo về thiên tai

30/11/2020, 17:30

BTO- Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia vừa có cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt tại các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên. Trong đó, dự báo trong 6 giờ tới, các tỉnh thành và khu vực này tiếp tục có mưa,với lượng mưa phổ biến từ 10 - 30mm, có nơi trên 50mm. Do đó, cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, nhất là nguy cơ xảy ra ngập lụt ở vùng trũng thấp, ven sông.

                
      Sóng mạnh ven biển Bình Thuận.

Riêng tại Bình Thuận, từ đêm 30/11 và ngày 1/12 sẽ chịu ảnh hưởng của trường gió Đông Bắc có cường độ trung bình đến mạnh. Dự báo nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Ngoài khơi, gió đông Bắc cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, biển động. Sóng biển cao trung bình 2-3,5 m. Về mực nước trên các sông La Ngà tại trạm Tà Pao và trên sông Lũy tại trạm Sông Lũy ít thay đổi.

Được biết, hiện nay do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên ở các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

K.H



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về chống khai thác IUU
BTO- Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) và phát triển thủy sản bền vững. Đồng chí Trương Thị Mai - Thường trực Ban Bí thư khóa XIII, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bình Thuận được cảnh báo về thiên tai