Theo dõi trên

Bộ Quốc phòng: Thăm và chúc tết các đơn vị quân sự tại Bình Thuận

23/01/2019, 10:03

BT- Sáng 21/1, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (TCCT) Quân đội nhân dân Việt Nam đã đến thăm, kiểm tra, chúc tết Bộ CHQS tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Lữ đoàn 681 Hải quân và Đồn Biên phòng Thanh Hải. Cùng tham gia trong đoàn có Thiếu tướng Du Trường Giang, Phó Tư lệnh Quân khu 7.

                
      
Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ    nhiệm Tổng cục Chính trị tặng quà tết cho các đơn vị.

Sau khi tham quan, kiểm tra thực tế, trò chuyện với cán bộ, chiến sĩ tại các đơn vị, Phó Chủ nhiệm TCCT đã nghe đại diện các đơn vị báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và công tác chăm lo tết cho bộ đội. Theo báo cáo của Bộ CHQS tỉnh, sau sự cố tụ tập biểu tình đông người xảy ra tại một số địa phương trong tỉnh đợt tháng 6 năm 2018, Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp cùng các lực lượng tham mưu giúp Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo rút kinh nghiệm toàn diện, thông qua các phương án bảo vệ mục tiêu trọng yếu trên địa bàn và giao cụ thể cho các lực lượng đảm nhiệm.

Bộ CHQS tỉnh tăng cường dự báo tình hình, nâng cao tinh thần cảnh giác cho cán bộ, chiến sĩ; tổ chức kiểm tra các đơn vị sẵn sàng chiến đấu thường xuyên, nghiêm túc bảo đảm chủ động trong mọi tình huống… Các đơn vị đã xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi; tiến hành thăm, tặng quà cho đối tượng chính sách trên địa bàn; triển khai kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ các mục tiêu được phân công.

Phát biểu chỉ đạo, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa biểu dương Bộ CHQS tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Lữ đoàn 681 đã nỗ lực thực hiện nhiệm vụ năm 2018; phối hợp chặt chẽ với công an và các lực lượng khác nhanh chóng ổn định tình hình sau sự kiện gây rối; làm tốt công tác tham mưu giúp Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo củng cố thế trận lòng dân, giữ vững trận địa tư tưởng trên địa bàn, khen ngợi các hoạt động vận động quần chúng, tăng cường mối quan hệ đoàn kết với nhân dân.

Thời gian tới, Phó Chủ nhiệm TCCT nhấn mạnh: Năm 2019 là năm có nhiều sự kiện quan trọng của đất nước và quân đội, các đơn vị cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của trên, phấn đấu thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ; chủ động dự báo tình hình, nắm chắc âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch để tham mưu tốt cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; triển khai luyện tập các biện pháp xử lý tình huống, tăng cường huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và tích cực tham gia phòng chống cháy nổ, tìm kiếm cứu nạn, nhất là ở trên biển… Trước mắt, trong dịp Tết Kỷ Hợi 2019, các đơn vị tập trung chăm lo chu đáo đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho bộ đội và các gia đình chính sách trên địa bàn, bảo đảm cho cán bộ, chiến sĩ vui xuân, đón tết an toàn, tiết kiệm, sẵn sàng chiến đấu cao; đồng thời làm tốt công tác chuẩn bị giao nhận quân năm 2019…

Duy Thỉnh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Tập trung những điểm nóng để giải quyết thiếu nước sạch cho dân
BTO-Chiều 23/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải chủ trì buổi họp nghe báo cáo đề xuất giải quyết việc thiếu nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. Tham dự cuộc họp tại đầu cầu UBND tỉnh có lãnh đạo các sở, ngành liên quan và được kết nối trực tuyến với các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bộ Quốc phòng: Thăm và chúc tết các đơn vị quân sự tại Bình Thuận