Theo dõi trên

Bổ sung thêm cơ chế chống chạy chức, chạy quyền

22/01/2018, 08:15

BT- Ngày 19/1, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Tại điểm cầu Bình Thuận, có các đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phó Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An; đại diện cán bộ làm công tác tổ chức ở một số ngành...

Năm 2017, toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng triển khai nhiều đề án, nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất; trong đó cơ bản hoàn thành 100% đề án trình Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp theo kế hoạch đề ra. Nổi rõ đã chủ động tham mưu cấp ủy các cấp lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp ban hành mới các văn bản, quy chế, quy định về công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ. Xây dựng các quy định, quy chế phù hợp với tình hình mới.Toàn ngành đã tham mưu luân chuyển, điều động, biệt phái gần 2.000 cán bộ cấp tỉnh, gần 6.000 cán bộ cấp huyện; 424 nhân sự cấp trung ương. Cũng trong năm 2017, cả nước kết nạp 207.297 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng lên hơn 4,9 triệu người...

Tham gia ý kiến tại hội nghị, thay mặt Đảng bộ tỉnh Bình Thuận Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hùng đã nêu những kết quả, cách làm hay, sáng tạo trong công tác tổ chức cán bộ, xây dựng Đảng của Bình Thuận trong thời gian qua như công tác tổ chức, đánh giá, nhận xét, giới thiệu ứng cử và bổ nhiệm cán bộ... Đồng thời, kiến nghị Ban Tổ chức Trung ương bổ sung thêm cơ chế kiểm soát quyền lực trong chuyên đề “kiểm soát quyền lực phòng, chống chạy chức, chạy quyền trong công tác cán bộ”. Kiểm soát quyền lực chống chạy chức, chạy quyền trong công tác cán bộ cần phải được thực hiện một cách toàn diện, thường xuyên, liên tục và có hệ thống.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã biểu dương những kết quả đạt được của ngành tổ chức xây dựng Đảng, qua đó góp phần củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Đồng thời, Tổng Bí thư cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục trong công tác này như: Một số cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu cấp ủy chưa thực sự coi trọng công tác xây dựng Đảng. Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc, nhiều đầu mối; hiệu lực, hiệu quả hoạt động chưa đáp ứng yêu cầu. Cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức còn bất cập. Công tác cán bộ còn tồn tại nhiều hạn chế, yếu kém; chưa có cơ chế để kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền một cách hiệu quả.

Về nhiệm vụ năm 2018, Tổng Bí thư yêu cầu: Ban Tổ chức Trung ương cần tích cực, chủ động chuẩn bị nội dung trình các hội nghị Trung ương sắp tới, mà trước mắt là đề án “Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” để trình Hội nghị Trung ương 7. Tiếp tục hoàn thiện các quy trình, quy định, quy chế liên quan đến công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ một cách dân chủ, công khai, minh bạch. Tăng cường phân cấp gắn với kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực chặt chẽ, hiệu quả trong công tác tổ chức cán bộ. Cán bộ làm công tác tổ chức phải nắm vững nguyên tắc, cơ chế, chính sách, các quy định của Đảng, Nhà nước; có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức cách mạng trong sáng và tinh thông nghiệp vụ. Các cấp ủy, tổ chức Đảng cần quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan làm công tác tổ chức, xây dựng Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao...

Đ.N



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bổ sung thêm cơ chế chống chạy chức, chạy quyền