Theo dõi trên

Bức xúc nạn giã cào bay

11/06/2017, 09:55

BTO - Những ngày gần đây, ngư dân vùng biển bãi ngang Cam Bình , thị xã La Gi bức xúc nên đã làm đơn gởi lên các ngành chức năng, đồn Biên phòng, phản ánh tình trạng ghe giả cào hoành hành vùng biển ven bờ.

Ghe giã cào khai thác hải sản trong khu vực cấm, phá hoại nguồn lợi hải sản, phá vỡ hệ sinh thái môi trường ven bờ, ảnh hưởng đến công tác bảo vệ, phát triển nguồn lợi hải sản ven bờ, tranh chấp ngư trường khai thác với các phương tiện khác, gây mất an ninh trật tự…

Nhiều ngư dân làm nghề lưới đánh bắt gần bờ bằng thuyền nhỏ, thúng, bị ghe giã cào đánh bắt gần bờ cuốn phăng mất ngư lưới cụ, thiệt hại hàng chục triệu đồng.

Mới đây, đêm ngày 9/6, anh Võ Hồng Sơn, cư ngụ thôn Cam Bình, xã Tân Phước, thị xã La Gi, làm nghề đánh bắt bằng thúng cách bờ khoảng 4 hải lý, đã bị ghe giã cào cuốn mất lưới, phải đi mua lại để hành nghề nuôi sống vợ con, mất hơn 17 triệu đồng. 

Anh Sơn hiện là công an viên xã Tân Phước, với tinh thần cảnh giác, anh đã ghi lại được số ghe là BTh 983… TS, và đã làm đơn báo cáo các ngành chức năng để yêu cầu bồi thường. 

Hiện anh Sơn đang chờ kết quả xử lý của các cơ quan thẩm quyền.

         
   

   

   Ảnh    minh hoạ

Lê Long



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bức xúc nạn giã cào bay