Theo dõi trên

Các chiến sĩ “sao vuông” vừa huấn luyện, vừa giúp dân

17/05/2020, 08:17

BTO- Những ngày giữa tháng 5, tiết trời nắng nóng gay gắt, oi bức, khó chịu, song229 chiến sĩ dân quân huyện Tuy Phong (Bình Thuận) vẫn hăng say luyện tập bắn súng CKC bài 1b, súng tiểu liên AK bài 1 với quyết tâm giành bông hoa điểm giỏi chào mừng kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu (19/5/1890 – 19/5/2020).

Xác định công tác huấn luyện dân quân tự vệ là một nhiệm vụ quan trọng, góp phần xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh; Ban CHQS huyện Tuy Phong (BCHQS tỉnh Bình Thuận) đã chỉ đạo Ban CHQS 11 xã, thị trấn chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, mô hình học cụ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công tác huấn luyện. Bên cạnh đó, để góp phần đảm bảo tình hình trật tự xã hội tại địa phương, lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn huyện còn tích cực tham gia phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới, thường xuyên tham gia công tác dân vận. Thượng tá Nguyễn Quang Hùng, Phó Tham mưu trưởng Ban CHQS huyện Tuy phong, cho biết: "Tổ chức huấn luyện Dân quân tự vệ năm thứ nhất năm nay, chúng tôi chia thành 3 cụm, theo đề xuất của địa phương, lực lượng dân quân cụm 1, cụm 2 tiến hành vệ sinh môi trường biển, nhặt rác thải, chai nhựa với chiều dài 2,4 Km (512 ngày công) tại xã Bình Thạnh, Hòa Minh và Thị xã Phan Rí Cửa; Cụm 3 phối hợp với Chi đoàn xã Phú Lạc vệ sinh các trường học và tuyến đường liên thôn, liên xã dài 1,5 Km (200 ngày công); hỗ trợ gia đình neo đơn sản xuất, sửa chữa nhà cửa...".

Đứng trước tuyến đường vừa được các chiến sĩ dân quân vệ sinh sạch sẽ, bà Phan Thị Lý (Thôn Phú Điền, xã Phú Lạc) xúc động chia sẻ: “Bước vào mùa mưa này tôi rất lo lắng vì tuyến đường liên thôn các ống cống bị nghẹt, sợ khi trời mưa không thoát được nước. Nay được các chiến sĩ dân quân về tổng dọn vệ sinh chúng tôi cảm thấy vui mừng và biết ơn nhiều lắm”.

Trung tá Hồ Viết Vĩnh, Chính trị viên Ban CHQS huyện Tuy Phong, cho biết: “So với những địa phương khác trong tỉnh thì công tác dân vận của Tuy Phong có nét đặc thù riêng, bởi trên địa bàn huyện có đông đồng bào dân tộc, tôn giáo sinh sống (7 dân tộc gồm: chăm, Hoa, Raglay, Gia rai, Nùng, Thái, Khơme; 06 tôn giáo hoạt động chính gồm: Phật giáo, Thiên chúa giáo, Bàlamôn, Hồi giáo, Cao đài, Tin Lành). Vì vậy, Đảng ủy, Ban CHQS huyện xác định mô hình huấn luyện kết hợp dã ngoại và làm công tác dân vận có ý nghĩa quan trọng. Bởi lực lượng dân quân không chỉ nắm bắt tốt tâm tư nguyện vọng của người dân mà có thể gắn kết, giải quyết hiệu quả các vấn đề nảy sinh trong đời sống xã hội”.

                
      
         Lực lượng dân quân huyện Tuy Phong giúp dân vệ sinh môi trường, phát    quang tuyến đường.

Qua tìm hiểu thực tế tại địa phương chúng tôi được biết, năm 2018 kẻ xấu lợi dụng vấn đề Quốc hội thông qua Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt (Luật Đặc khu), các lực lượng phản động lợi dụng lòng yêu nước, mua chuộc, lôi kéo người dân tụ tập, biểu tình trái phép gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Giải quyết vấn đề này, cả hệ thống chính trị của địa phương đã được huy động để tuyên truyền, vận động người dân, trong đó lực lượng bộ đội thường trực, công an và dân quân giữ vai trò nòng cốt”.

Ông Nguyễn Bá Ky, Bí thư Đảng ủy xã Phú Lạc, cho biết: “Trong từng đợt huấn luyện, lực lượng dân quân đều tích cực giúp đỡ bà con tổng dọn vệ sinh môi trường, phát quang đường xá, trường học, sửa nhà. Ngoài ra, Ban CHQS huyện còn tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho những gia đình khó khăn, người có công cách mạng... Qua đó, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; vạch rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch để bà con không bị lôi kéo vào những việc sai trái, từ đó bà con an tâm sản xuất, tích cực tham gia các phong trào thi đua của địa phương".

Sự đóng góp của lực lượng dân quân tự vệ trong công tác huấn luyện và dân vận đã góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự - quốc phòng tại địa phương.

Danh Hoàng



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Sức lan tỏa từ phong trào thi đua “Dân vận khéo”
Thực hiện lời dạy của Bác: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã có nhiều đổi mới trong công tác dân vận ở cơ sở. Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Các chiến sĩ “sao vuông” vừa huấn luyện, vừa giúp dân