Theo dõi trên

Cần đưa ra những chế tài cụ thể đối với các hành vi cấm

17/04/2018, 10:06

BTO- Sáng 16/4, bà Nguyễn Thị Phúc – Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận chủ trì buổi góp ý Dự thảo Luật Cạnh tranh để phục vụ cho kỳ họp thứ 5 – Quốc hội Khoá XIV.

Dự án Luật Cạnh tranh (sử đổi) gồm 10 chương 121 Điều quy định về hành vi hạn chế cạnh tranh, tập trung kinh tế gây tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh đến thị trường Việt Nam; hành vi cạnh tranh không lành mạnh; tố tụng cạnh tranh; biện pháp xử lý vi phạm pháp luật về cạnh tranh; quản lý nhà nước về cạnh tranh. Các đại biểu đều cho rằng Luật Cạnh tranh sửa đổi là rất cần thiết trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế với nhiều thách thức và cơ hội như tình hình hiện nay. Đa số đại biểu đề nghị làm rõ tính khả thi việc mở rộng phạm vi điều chỉnh trong dự thảo luật, điều chỉnh hành vi thực hiện ngoài lãnh thổ Việt Nam nhất là trong trường hợp không có điều ước quốc tế giữa Việt Nam và các quốc gia, vùng lãnh thổ khác. Có ý kiến đề nghị bổ sung thêm đối tượng áp dụng quy định tại khoản 2: “Hiệp hội ngành nghề hoạt động tại Việt Nam”. Nhiều đại biểu cũng cho rằng, trong dự thảo Luật cạnh tranh có quy định về các hành vi bị cấm, cũng như các hành vi vi phạm luật cạnh tranh, tuy nhiên, dự thảo luật lại chưa đưa ra các chế tài cụ thể. Ngoài ra, nhiều ý kiến góp ý cần tách biệt thẩm quyền của Cơ quan cạnh tranh Quốc gia với Bộ Công Thương; không quy định hành vi cạnh tranh không lành mạnh để đảm bảo tính thống nhất và đồng bộ giữa các quy định của pháp luật…

T.Duyên



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
“Tai mắt” đặc biệt ở khu dân cư
Vấn đề giữ gìn vệ sinh môi trường, nhất là môi trường biển là nhiệm vụ cấp thiết ở Hàm Tiến - một phường trọng điểm về du lịch của TP. Phan Thiết. Không chỉ ra quân dọn rác, việc dọn rác từ trong ý thức người dân, doanh nghiệp cùng chung tay mới giải quyết được vấn đề “dọn rác từ gốc”…
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cần đưa ra những chế tài cụ thể đối với các hành vi cấm