Theo dõi trên

Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân Bình Thuận

17/08/2018, 10:58

BTO- Vào lúc 12h45 ngày 3/2/2018, nhận được tin báo tàu BTh 95066 TS của huyện đảo Phú Quý (Bình Thuận) đang trên đường vào đất liền thì gặp sóng lớn đánh vỡ thân tàu, nước tràn vào khoang máy, tàu chìm cách Tây Nam đảo Phú Quý khoảng 34 hải lý, trên tàu có 12 thuyền viên. Bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển 3 đã điều tàu CSB 9001 khẩn trương cơ động ra vị trí tàu bị nạn. Sau hơn 4h vật lộn với sóng to gió lớn, đến 16h30 cùng ngày tàu CSB 9001 đã tiếp cận được với tàu BTh 95066 TS và nhanh chóng triển khai cứu nạn, toàn bộ 12 thuyền viên đã được đưa về đất liền an toàn.

                
      
      Tàu CSB 9001 của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát    biển 3 đã đưa ngư dân về đảo Phú Quý    an toàn

Đó chỉ là một trong rất nhiều vụ tàu cảnh sát biển vùng 3 cứu nạn thành công ngư dân gặp nạn trên biển. Lực lượng cảnh sát biển Việt Nam ra đời ngày 28/8/1998 với nhiệm vụ: bảo vệ chủ quyền lãnh hải, tuần tra kiểm soát, quản lý ANTT, an toàn trên biển, thực thi pháp luật Việt Nam, chống tội phạm, buôn lậu, bảo vệ môi trường biển, vận tải biển, tìm kiếm cứu nạn trên biển... Trước tình hình biển Đông ngày càng diễn biến phức tạp, khó lường, nhiệm vụ của cảnh sát biển ngày càng nặng nề hơn.

20 năm qua cán bộ - chiến sĩ cảnh sát biển đã nỗ lực tuần tra kiểm soát, thực thi nhiệm vụ trên vùng biển rộng lớn hơn 1 triệu km vuông của tổ quốc, với gần 3000 đảo, quần đảo lớn nhỏ và 3.620 km bờ biển. Đặc biệt từ năm 2017 cảnh sát biển triển khai mô hình "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân" ở 11 xã-huyện đảo xa đất liền. Bà con ngư dân được các chiến sĩ cảnh sát biển tập huấn các kỹ năng cứu nạn cứu hộ trên biển, hỗ trợ trang bị cứu sinh, hướng dẫn các quy định đánh bắt xa bờ... giúp ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển khai thác hải sản, vừa tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biển đảo tổ quốc.

Ở Bình Thuận, cảnh sát biển vùng 3 từ lâu đã là điểm tựa cho ngư dân làm ăn trên biển. Hàng năm Bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển 3 phối hợp Ban Tuyên giáo Bình Thuận tổ chức hàng chục buổi sinh hoạt tuyên truyền giáo dục bà con ngư dân về pháp luật biển Việt Nam, Công ước LHQ về Luật biển 1982; phổ biến các vấn đề thời sự về biển đảo cùng các chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng - nhà nước ta; giúp đỡ ngư dân khắc phục hậu quả thiên tai, cứu nạn trên biển. Đồng hành với ngư dân huyện đảo Phú Quý, cán bộ - chiến sĩ cảnh sát biển đã tặng quà, áo phao, tặng cờ tổ quốc cho ngư dân, phối hợp với cấp ủy - chính quyền thực hiện các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ cảnh sát biển trong lòng nhân dân.

Tỉnh Bình Thuận cũng vừa đồng ý xây dựng trạm cảnh sát biển tại xã Tam Thanh-Phú Quý. Bà con ngư dân ta sẽ thêm yên tâm vươn khơi bám biển sản xuất khi có sự hiện diện của tàu cảnh sát biển VN. Đồng thời việc xây dựng thế trận lòng dân trên biển với sự hiện diện của hàng triệu "cột mốc sống" là chiến lược bền vững giữ biển đảo tổ quốc.

Mới đây, trong buổi gặp mặt cán bộ chiến sĩ cảnh sát biển tiêu biểu của cảnh sát biển Việt Nam nhân kỷ niệm 20 năm ngày truyền thống lực lượng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã căn dặn: lực lượng cảnh sát biển chú trọng tuyên truyền nâng cao nhận thức pháp luật cho ngư dân, nhất là để ngư dân ta không vi phạm vùng biển các nước, luôn coi nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ, giúp đỡ ngư dân khi gặp tai nạn rủi ro trên biển là "mệnh lệnh từ trái tim".

Đặng Dũng



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân Bình Thuận