Theo dõi trên

Cao điểm trấn áp tội phạm tại các địa phương

22/01/2018, 08:46 - Lượt đọc: 18

BT- Để nhân dân yên vui đón tết, các ngành, địa phương trong tỉnh đã xây dựng kế hoạch giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018…

Hiện nay hoạt động của tội phạm ở một số địa phương trong tỉnh vẫn diễn biến phức tạp với tính chất, mức độ nghiêm trọng, gây bức xúc, bất an trong nhân dân. Các loại tệ nạn xã hội như: đánh bài, cá độ bóng đá, đá gà, số đề xảy ra nhiều với phương thức, thủ đoạn tinh vi.

Nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững ổn định an ninh trật tự, đảm bảo an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán sắp đến, Công an tỉnh đã mở đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm. Trên tinh thần đó, công an các địa phương và các đơn vị nghiệp vụ đã tập trung nắm tình hình, triển khai công tác đấu tranh với các loại tội phạm, trọng tâm là tội phạm trộm cắp, cướp giật, cờ bạc; tội phạm lừa đảo, các băng, ổ nhóm hoạt động theo kiểu xã hội đen. Tăng cường kiểm tra để kịp thời khắc phục ngay những thiếu sót trong công tác phòng chống cháy nổ; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, gây rối trật tự công cộng và những vi phạm trên lĩnh vực quản lý nhà nước về an ninh trật tự; hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép các chất ma túy.

 Ngoài ra, Ban Chỉ đạo tỉnh về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội cũng yêu cầu các địa phương, cơ quan, doanh nghiệp, trường học tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và nhân dân chủ động cảnh giác, làm tốt việc “tự quản, tự phòng, tự bảo vệ” tài sản của mình, không để sơ hở, tạo điều kiện cho kẻ gian hoạt động. Tích cực hưởng ứng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động tham gia, phối hợp giúp lực lượng công an truy bắt, vận động đối tượng truy nã ra đầu thú; vận động gia đình, người thân không phạm pháp hình sự; không sản xuất, vận chuyển, mua bán các loại pháo; không vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Kịp thời phát hiện, tố giác các cá nhân, tổ chức có hành vi gian lận thương mại, trốn thuế, buôn bán hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm…

TẤN THÀNH



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cao điểm trấn áp tội phạm tại các địa phương