Theo dõi trên

Chẳng lẽ, vì tiền cái gì cũng làm?

03/07/2017, 17:18

BTO: Danh sách đủ thứ lạ đời mà thương lái nước ngoài thu mua, từ: sừng, móng trâu, bò, ốc bươu vàng, gỗ sưa, dừa, dứa non, trái cau non, đỉa, đuôi trâu, lá điều khô, nụ hoa thanh long… lại dài thêm

Đêm 1/7, tại Cảng cá Phan Thiết, lực lượng chức năng đã bắt giữ 1 tàu cá đang bốc dỡ 50 tấn vỏ sò tai tượng lên xe, đưa đi tiêu thụ.

Theo lời khai của thuyền trưởng: số vỏ sò này được khai thác ở vùng biển Trường Sa, sau đó đưa vào bờ bán cho thương lái nước ngoài, giá 4-5 ngàn đồng/kg.

Trung bình mỗi chuyến đi, mỗi tàu khai thác được 50-70 tấn vỏ sò, thu lợi 300-400 triệu đồng.

Đã có nhiều tàu cá chuyển sang khai thác vỏ sò tai tượng ở các bãi ngầm khu vực các đảo thuộc Trường Sa để bán cho thương lái.

Dư luận lo ngại việc đục khoét đá các đảo ở Trường Sa để lấy vỏ sò, sẽ ảnh hưởng đến các rạn san hô, làm tôm cá mất chỗ trú ẩn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến địa hình, môi trường biển.

Một bạn đọc bình luận: Cảnh giác với người thu mua cái này, giống như đào đất dưới móng nhà mình bán cho hàng xóm, chẳng mấy chốc nhà mình sập…

Lực lượng chức năng đang xử lý hành vi phá hoại môi trường biển này. Chính quyền cần giáo dục ngư dân về tác hại của hành vi này, đừng chạy theo cái lợi trước mắt.

ĐD



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chẳng lẽ, vì tiền cái gì cũng làm?