Theo dõi trên

Cho ý kiến về lễ hội giỗ Tổ các vua Hùng

02/06/2017, 08:23 - Lượt đọc: 6

BT- Trên cơ sở xem xét Đề án tổ chức lễ hội giỗ Tổ các vua Hùng (dự thảo) tại đền thờ Hùng Vương, thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong do UBND tỉnh trình, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có Kết luận số 363 (ngày 19/5/2017) cơ bản thống nhất nội dung, bố cục, thực trạng, giải pháp, tổ chức thực hiện được nêu trong đề án và lưu ý thêm một số vấn đề:

Thống nhất tên gọi: Đề án tổ chức lễ hội giỗ Tổ các vua Hùng tại đền thờ Hùng Vương, thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong.

Về sự cần thiết để tổ chức lễ hội giỗ Tổ các vua Hùng tại đền thờ Hùng Vương, cần nhấn mạnh: Nhằm thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam nói chung và nhân dân Bình Thuận nói riêng, qua đó tạo điều kiện cho nhân dân tỉnh nhà được dâng hương, tưởng niệm các vua Hùng; góp phần giáo dục cho con cháu thế hệ đời sau về lòng yêu nước, ý thức xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; đồng thời cũng là thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”.

Về nội dung phần lễ và phần hội: Phải đảm bảo sự thống nhất về hình thức tổ chức, nội dung, lễ vật, lễ phục và hành lễ… Trong đó phần lễ phải thể hiện sự trang nghiêm, thành kính, phù hợp với tính ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, thờ cúng tổ tiên dân tộc; phần hội phải thể hiện nét đặc trưng của người dân Bình Thuận.

UBND huyện Tuy Phong là cơ quan chịu trách nhiệm chính trong Ban tổ chức lễ hội. Chú ý làm tốt công tác quản lý lễ hội, không để xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự, ô nhiễm môi trường, mê tín dị đoan trong quá trình tổ chức lễ hội. Thống nhất bố trí kinh phí phù hợp từ nguồn ngân sách và huy động các tổ chức, cá nhân trong tỉnh, ngoài tỉnh và kiều bào để tổ chức lễ hội hàng năm và mua sắm trang thiết bị; trong đó chú ý làm tốt công tác quản lý, sử dụng hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm, công khai, minh bạch các nguồn đóng góp…

 T.N



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cho ý kiến về lễ hội giỗ Tổ các vua Hùng