Theo dõi trên

Chúc Tết Katê đồng bào Chăm Tuy Phong

19/10/2017, 09:36

BTO- Sáng ngày 18/10, đồng chí Phạm Văn Nam- Phó Chủ tịch UBND tỉnh  cùng lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ban Dân tộc tỉnh đã đến thăm và chúc Tết Katê năm 2017 của đồng bào Chăm theo đạo Balamôn ở 2 xã Phong Phú và Phú Lạc, huyện Tuy Phong.

Đoàn đã đến thăm UBND xã Phú Lạc và Ban Điều hành thôn Lạc Trị, Đền Bà Chúa, sư cả Thường Xuân Hữu, sư cả Đàng Ngọc; Ban Điều hành Thôn Tuy Tịnh Chăm, Tháp Ngài, người có uy tín ông Lượng Dư ở thôn Tuy Tịnh Chăm (xã Phong Phú), ông Qua Đình Lang (xã Phú Lạc). Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chúc Tết, tặng quà và ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, tâm tư, nguyện vọng của các vị chức sắc tôn giáo và toàn thể bà con hai xã, động viên các vị chức sắc, gia đình tiếp tục phát huy truyền thống gương mẫu thực hiện đúng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đoàn kết cùng giúp đỡ nhau vượt khó, vươn lên trong cuộc sống, cùng xây dựng diện mạo nông thôn mới ngày càng phát triển và bền vững hơn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đánh giá cao tinh thần gắn bó, xây dựng vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc của đồng bào Chăm theo đạo Balamôn với đồng bào các dân tộc khác trên địa bàn; đề nghị lãnh đạo huyện Tuy Phong và các xã Phong Phú, Phú Lạc tiếp tục quan tâm, giúp đỡ, hỗ trợ tạo điều kiện tốt nhất để đồng bào dân tộc phát triển kinh tế, giảm nghèo, nâng cao đời sống… 

Đại diện đồng bào Chăm, các vị chức sắc, sư cả cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh đã tạo điều kiện thuận lợi để đồng bào đón Tết truyền thống ấm cúng, vui vẻ và tiết kiệm; hứa sẽ tiếp tục động viên gia đình, đồng bào tiếp tục lao động sản xuất, phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng, xây dựng quê hương ngày càng ấm no. 

 MINH CHIẾN



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chúc Tết Katê đồng bào Chăm Tuy Phong