Theo dõi trên

Chuyển biến hoạt động bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ

08/02/2018, 11:09 - Lượt đọc: 72

BT- Thời gian qua, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ và Bảo vệ chăm sóc trẻ em (VSTBPN& BVCSTE) tỉnh đã triển khai sâu rộng trong toàn tỉnh với nhiều hoạt động phong phú. Nhờ đó, tạo thuận lợi cho phụ nữ vươn lên trong học tập, lao động, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, tích cực tham gia các lĩnh vực đời sống xã hội.

                
   Tặng quà cho phụ nữ nghèo huyện Hàm Thuận    Bắc.

Năm 2017, tập trung đợt cao điểm vào dịp tổ chức Tháng hành động về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới. Nổi rõ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và huyện Hàm Thuận Bắc tổ chức lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới cấp tỉnh năm 2017 với chủ đề “Chung tay chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái”. Hội Liên hiệpphụ nữ tỉnh tổ chức hội thi “Cán bộ phụ nữ cơ sở giỏi và tuyên truyền viên giỏi” cấp tỉnh lần thứ VI/2017 tìm hiểu nội dung Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp, tìm hiểu pháp luật về trẻ em, bình đẳng giới, bạo lực gia đình. Ban Dân tộc tỉnh phối hợp Hội Luật gia tỉnh tổ chức 24 lớp/1.200 người dân tham dự, kết hợp lồng ghép tuyên truyền, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và phổ biến các văn bản của Trung ương, của tỉnh cho người dân và đồng bào dân tộc thiểu số tại địa bàn xã, thôn... Bên cạnh đó, thực hiện công tác cán bộ nữ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Sở Nội vụ đã lồng ghép bình đẳng giới trong công tác đào tạo, tuyển dụng công chức, viên chức. Nhờ đó, đến giữa tháng 7/2017, số lượng cán bộ, công chức, viên chức nữ giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý chiếm tỷ lệ cao, có 1.689 nữ/tổng số 4.340 người, chiếm tỷ lệ 38,91%, trong đó: cấp tỉnh 52 người; huyện 835 người; xã 802 người.

Đến nay, toàn tỉnh có 8 xã, phường, thị trấn triển khai thí điểm xây dựng mô hình “Ngăn ngừa, giảm thiểu tác hại của bạo lực trên cơ sở giới”; có 94/127 xã, phường, thị trấn có ban chỉ đạo phòng, chống  bạo  lực  gia  đình,  có 90/706 thôn, khu phố có câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững; 240 nhóm  phòng,  chống  bạo  lực  gia  đình ở cơ sở; 398 địa  chỉ tin cậy và 257 đường dây nóng trong mô hình phòng, chống bạo lực gia đình tại cộng đồng.

Để phát huy kết quả đạt được, thời gian tới Ban VSTBPN& BVCSTE tỉnh tiếp tục phối hợp các ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền, thực hiện có hiệu quả mô hình ngăn ngừa, giảm thiểu tác hại của bạo lực trên cơ sở giới. Phối hợp với TP. Phan Thiết triển khai thí điểm mô hình “Địa chỉ tin cậy - nhà tạm lánh tại cộng đồng” tại phường Đức Long. Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ phụ nữ học tập, tham gia các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, từng bước giảm dần khoảng cách giữa nam và nữ, để xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

KIM ANH



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chuyển biến hoạt động bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ