Theo dõi trên

Con đường “đau khổ” nhất Phan Thiết

27/08/2017, 10:58

BTO – Con đường dài 700 mét nối đầu hẻm 277 Hải Thượng Lãn Ông ra khu dân cư Văn Thánh (phường Phú Tài) hiện được xem là con đường “đau khổ” nhất thành phố Phan Thiết. Vào mùa mưa, đường ngập nước dài ngày, lầy lội khó đi. Nhiều đoạn trũng sâu, tạo thành những ao tù dơ bẩn, ô nhiễm môi trường. Nhiều người đi đường và học sinh bị ngã khi đi xe máy, xe đạp qua các vũng nước sâu trên đường.

 Hiện nay, UBND phường Phú Tài đã có chủ trương làm mới con đường này bằng bê tông (có cống thoát nước) với phương thức Nhà nước và nhân dân cùng làm. Theo chính quyền địa phương, từ nay đến cuối tháng 9, nếu như người dân hai khu phố 2 và khu phố 3 đồng thuận đóng góp đầy đủ, công trình sẽ được khởi công vào đầu tháng 10 tới và hoàn thành vào cuối năm nay.

 Sau đây là một số hình ảnh BTO vừa ghi nhận:

Xe tải nhỏ bị tắt máy giữa chừng khi qua vũng nước sâu giữa đường.

Nước đọng lâu ngày tạo thành ao, xe cộ vào ra khu dân KP2, KP3 và qua khu Văn Thánh cư khá vất vả

Đường hư hỏng khiến việc đi lại của người dân Phú Tài gặp khó khăn

Nước đọng lâu ngày trên đường gây ô nhiễm môi trường

Việc thu gom rác hằng ngày trên tuyến đường này cũng gặp khó khăn

Đời sống sinh hoạt của người dân bị ảnh hưởng do con đường ứ nước

Không thể qua nhà hàng xóm chơi, hai đứa trẻ chỉ biết đứng nhìn đường ngập như suối

Ngay từ đầu hẻm 277 Hải Thượng Lãn Ông nước đã ngập sâu

Gần như cả tuyến 700 mét đều bị hư hỏng, cần được nâng cấp sửa chữa 

Khải Nguyên



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Con đường “đau khổ” nhất Phan Thiết