Theo dõi trên

Công đoàn phải là nơi bảo vệ người lao động

24/04/2017, 08:21 - Lượt đọc: 21

BT- Phó Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An vừa có buổi làm việc với Liên đoàn Lao động tỉnh về hoạt động công đoàn và các vấn đề liên quan đến tổ chức bộ máy, cán bộ nhằm chuẩn bị cho đại hội công đoàn các cấp.

                
Phó Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An chỉ đạo tại    buổi làm việc.

Trong năm 2016 và quý 1/2017, phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn tỉnh tiếp tục có những chuyển biến tích cực, đa dạng như: trao tặng 67.937 phần quà trị giá hơn 45,9 tỷ đồng; thăm hỏi, hỗ trợ công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau với số tiền hơn 3,1 tỷ đồng; tổ chức các chương trình “Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày Quốc tế lao động, phát động “Tháng công nhân”, hỗ trợ xây dựng 28 căn nhà “Mái ấm công đoàn”; giải ngân 423 triệu đồng/11 dự án hỗ trợ giải quyết việc làm… Tuy vậy, tình trạng nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp còn khá lớn, việc ký kết thỏa ước lao động còn nặng tính hình thức và khó thành lập công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước, nhận thức về pháp luật, quy định của đoàn viên còn nhiều hạn chế. LĐLĐ tỉnh đề nghị tỉnh cần xem xét bố trí nhiều biên chế hơn vì nhiều vị trí lao động hợp đồng lâu năm không thể vào biên chế, dẫn đến không thể đề bạt, bổ nhiệm các vị trí lãnh đạo, nhất là tại các LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố.

Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu công đoàn các cấp tiếp tục cổ vũ động viên đội ngũ đoàn viên công đoàn nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề, kiến thức pháp luật, phát huy sức sáng tạo trong công việc, tổ chức các hoạt động nhằm chăm lo quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, nhất là các doanh nghiệp ngoài nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Cuối năm 2017 sẽ đại hội công đoàn các cấp, LĐLĐ tỉnh cần tập trung đánh giá lại kết quả phong trào nhiệm kỳ qua, đúc rúc kinh nghiệm thực tiễn và đề xuất các mục tiêu trong nhiệm kỳ mới, xứng đáng để công đoàn là nơi bảo vệ quyền lợi của người lao động. Về bộ máy, thống nhất tinh thần tinh giản biên chế, tiếp tục nghiên cứu để xây dựng hệ thống công đoàn tinh gọn,  lấy hiệu quả công việc làm thước đo để đánh giá bộ máy, không nên dàn trải nhiều phòng, ban.

Đình Hậu



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp vững mạnh từ “gốc”
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ Bình Thuận luôn quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, xem đây là khâu “then chốt” của nhiệm vụ “then chốt”.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Công đoàn phải là nơi bảo vệ người lao động