Theo dõi trên

Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2020:  Giữ vững và nâng cao chất lượng các chỉ tiêu đột phá

12/12/2019, 09:40

BT- Sáng 11/12, UBND tỉnh tổ chức họp trực tuyến về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2020. Đồng chí Nguyễn Ngọc Hai - Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự (HĐNVQS) tỉnh chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo, trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2020, nhìn chung cấp ủy, chính quyền, HĐNVQS các cấp đã chủ động quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các bước theo quy trình công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Nổi rõ như, công tác tham mưu văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện chặt chẽ; công tác đăng ký, quản lý nguồn tổ chức xét duyệt, khám sức khỏe đúng quy định, một số mặt chất lượng được giữ vững và nâng lên, như: sức khỏe loại 1 và loại 2 chiếm 50%, trình độ chuyên môn kỹ thuật tăng 2,05%, tuổi đời trẻ tăng 6,49%, học vấn THPT tăng 1,69%, đảng viên tăng 3,07%; công tác kiểm tra từng khâu, tròn khâu theo quy trình được quan tâm...

Tại hội nghị, các địa phương đều bày tỏ sự quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, hiện nay trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ vẫn còn gặp một số khó khăn vướng mắc, nhất là trong việc tuyển chọn chỉ tiêu thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân (đến nay mới chỉ đạt 63,2%).

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Ngọc Hai yêu cầu cấp ủy, UBND, HĐNVQS các cấp tiếp tục tăng cường biện pháp nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ trong tình hình mới; giao quân hoàn thành chỉ tiêu ở 3 cấp, không để xã “trắng” trong tuyển quân. Tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác tuyển quân ở cấp mình để đạt hiệu quả cao nhất. Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu giao quân; giữ vững và nâng cao chất lượng các chỉ tiêu đột phá (đảng viên nhập ngũ đạt 2% trở lên; trung cấp, cao đẳng, đại học đạt 15% trở lên). Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Nghĩa vụ Quân sự và các chế độ có liên quan trên mọi phương tiện thông tin sâu rộng trong nhân dân, nhất là công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội để công dân an tâm lên đường nhập ngũ. Nắm chắc tình hình công dân chuẩn bị nhập ngũ, xử lý kịp thời những phát sinh ngay từ cơ sở. Tập trung quản lý tốt số công dân trúng tuyển, hiệp đồng với các đơn vị nhận quân, chốt quân số, hồ sơ giao quân phải chặt chẽ, khi phát lệnh gọi công dân nhập ngũ phải đúng luật, không để đơn thư khiếu nại xảy ra. Tập trung làm tốt công tác khám sức khỏe và kiểm tra lại sức khỏe công dân nhập ngũ, sàng lọc chất gây nghiện, HIV (lần 2) trước khi giao quân. Chuẩn bị, tổ chức Hội trại tòng quân đúng nội dung chương trình; tổ chức lễ giao nhận quân đúng nghi thức, an toàn, tiết kiệm theo hướng dẫn của các cấp. Đồng thời, xử lý nghiêm đối với những công dân chống lệnh gọi nhập ngũ theo quy định của pháp luật.

Đình Nhượng



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2020:  Giữ vững và nâng cao chất lượng các chỉ tiêu đột phá