Theo dõi trên

Cử tri bức xúc vì sách giáo khoa chỉ sử dụng một lần

24/09/2018, 11:09

BT- Ngày 19/9, ông Huỳnh Thanh Cảnh - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị Bình Thuận và bà Bố Thị Xuân Linh đã có buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV tại xã Thuận Hòa, Thuận Minh và thị trấn Ma Lâm (Hàm Thuận Bắc).

Kỳ họp lần thứ 6 dự kiến diễn ra từ ngày 22/10 - 19/11. Theo đó Quốc hội sẽ thông qua 11 dự án luật và cho ý kiến 6 dự án luật khác như Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, Luật Phòng chống tham nhũng (sửa đổi), Luật Giáo dục (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học, Luật Công an nhân dân. Đáng lưu ý tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ lấy tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn...

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Thuận Minh và thị trấn Ma Lâm rất bức xúc vì sách giáo khoa hiện chỉ sử dụng được một lần, rất lãng phí và còn nhiều bất cập trong chương trình giáo dục ở các cấp học. Đồng thời mong muốn Quốc hội sớm ban hành Luật Biểu tình, xử lý mạnh tay đối với tội phạm buôn bán ma túy, quản lý chặt các cơ sở kinh doanh thuốc y tế nhằm đẩy lùi thuốc thuốc giả, kém chất lượng, ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân. Tại xã Thuận Hòa, cử tri phản ánh tình trạng thiếu nước sinh hoạt nhiều năm nay nhưng chưa được giải quyết, quốc lộ 28 và ĐT 711 qua xã xuống cấp, nguy cơ mất an toàn giao thông, dự án Ngọc Đạt được giao đất 13 năm nay nhưng chưa có tác động, trong khi người dân trong vùng thiếu đất sản xuất...

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ông Huỳnh Thanh Cảnh và bà Bố Thị Xuân Linh đã giải đáp một số ý kiến của cử tri trong phạm vi thẩm quyền. Đối với một số ý kiến khác, các đại biểu tiếp nhận, đóng góp với Quốc hội. 

T.Linh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cử tri bức xúc vì sách giáo khoa chỉ sử dụng một lần