Theo dõi trên

Cử tri kiến nghị sớm nạo vét cửa biển La Gi

28/06/2017, 11:02 - Lượt đọc: 25

BTO-  Nhiều cử tri 2 phường Bình Tân, Tân An, TX. La Gi đã bức xúc phản ánh với đại biểu Quốc hội Nguyễn Hồng Hải trong ngày tiếp xúc tại địa phương (27/6) về tình trạng hạ nguồn sông Dinh, cửa biển La Gi bị bồi lấp lâu nay, gần 3.000 tàu thuyền ra vào rất khó khăn, khó phát triển nghề cá bền vững; cần đẩy nhanh nạo vét cửa biển trọng yếu này. Nạn giã cào bay vẫn còn đánh bắt tuyến bờ, nguy cơ cạn kiệt nguồn lợi hải sản. Cử tri kiến nghị Trung ương hỗ trợ vốn đầu tư dự án kè chống sạt lở bờ biển phường Phước Lộc. Việc quy hoạch, cấp đất khá lớn cho một số khu resort ven biển La Gi còn gây lãng phí, do doanh nghiệp chỉ xây dựng một ít diện tích, còn lại để trống gần mười năm nay như Công ty Du lịch quốc tế La Gi, trong khi đền bù cho dân chưa dứt điểm; … Cử tri cũng kiến nghị Trung ương, tỉnh đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cho La Gi xứng tầm đô thị loại III. Đối với Quốc hội, sửa đổi Luật Đất đai tăng thời hạn lâu dài cho người sử dụng đất, quy định đền bù thoả đáng khi đất bị...

                       
      Lão ngư Đỗ Cẩu (P. Bình Tân) phản ánh cửa biển La Gi bị bồi lấp

 Đại biểu Nguyễn Hồng Hải ghi nhận, giải trình một số vấn đề trên, cũng như tổng hợp báo cáo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh để phản ánh tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV vào cuối năm, làm việc với tỉnh về các vấn đề bức xúc địa phương; đồng thời đề nghị Phó Chủ tịch UBND TX La Gi Trần Thanh Quế trả lời một số kiến nghị của người dân thuộc thẩm quyền địa phương tại buổi tiếp xúc cử tri phường Bình Tân. Trước đó, ông Nguyễn Hồng Hải đã thông báo kết quả kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV diễn ra từ 22/5 – 21/6/2017 tới hơn 300 cử tri 2 phường.

T. Khoa



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cử tri kiến nghị sớm nạo vét cửa biển La Gi