Theo dõi trên

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Hồng Hải tiếp xúc cử tri tại Tánh Linh: Cử tri kiến nghị Trung ương đầu tư vốn xây dựng hoàn chỉnh công trình thủy lợi Tà Pao

30/11/2018, 16:43

BTO- Nhiều cử tri xã Suối Kiết, Đồng Kho, huyện Tánh Linh đã phản ánh với đại biểu Quốc hội Nguyễn Hồng Hải trong buổi tiếp xúc tại địa phương (29/11) về kiến nghị Trung ương tập trung đầu tư vốn xây dựng hoàn chỉnh công trình thủy lợi Tà Pao đã kéo dài nhiều năm nay, đồng thời đền bù hàng chục ha đất nông nghiệp của 18 hộ dân Đồng Kho đã bàn giao cho dự án thủy lợi 7 năm nay.  Cử tri cũng kiến nghị Ngân hàng Nông nghiệp huyện tạo thuận lợi cho nông dân vay vốn phát triển kinh tế hộ theo các nguồn vốn Trung ương hỗ trợ các địa phương cho nông dân vay phát triển sản xuất. Tình trạng đường ĐT 717 qua các xã bắc sông Tánh Linh xuống cấp, đường vào thôn Suối Sâu, xã Suối Kiết hư hỏng nặng và nhiều thôn chưa có hệ thống nước sạch, khiến người dân gặp không ít khó khăn trong đi lại, sinh hoạt; cấp xã chưa giải quyết rốt ráo các khiếu nại của người dân ở địa phương, bà con phải đi lại nhiều lần… Đối với Quốc hội, sửa đổi Luật Đất đai tăng thời hạn lâu dài cho người sử dụng đất, quy định...

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Hồng Hải tiếp xúc cử tri

Đại biểu Nguyễn Hồng Hải ghi nhận, giải trình một số vấn đề, cũng như tổng hợp báo cáo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phản ánh tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV vào năm tới, làm việc với tỉnh các vấn đề bức xúc của cử tri địa phương. Trong khi đó, đại diện lãnh đạo ban ngành huyện Tánh Linh, và lãnh đạo xã Suối Kiết, Đồng Kho cũng đã trả lời một số kiến nghị của người dân thuộc thẩm quyền địa phương. Trước đó, ông Nguyễn Hồng Hải đã thông báo nội dung kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá XIV vừa qua tới gần 500 cử tri hai xã. Trong đó, Quốc hội thông qua 9 dự án luật, cho ý kiến 6 dự án luật khác.

  T. Kh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Hồng Hải tiếp xúc cử tri tại Tánh Linh: Cử tri kiến nghị Trung ương đầu tư vốn xây dựng hoàn chỉnh công trình thủy lợi Tà Pao