Theo dõi trên

Cử tri mong Quốc hội quan tâm đặc biệt tệ nạn ma túy

19/06/2019, 09:22 - Lượt đọc: 95

BT- Chiều 17/6, Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận Lê Quốc Phong có buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 7 – Quốc hội khóa XIV tại xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình.

Sau khi nghe ông Lê Quốc Phong báo cáo kết quả kỳ họp thứ 7, cử tri xã Hòa Thắng đánh giá cao các phiên thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp. Đồng thời, kiến nghị với Quốc hội một số vấn đề như: Cần cân nhắc việc điều chỉnh giờ làm việc của cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính, vì thời gian chênh lệch sớm muộn theo từng vùng miền; nhiều địa phương nạn giã cào bay tận diệt nguồn lợi hải sản khiến ngư dân ở các xã bãi ngang bị thất thu, dẫn đến nghèo đói; vùng nông thôn hiện nay thiếu khu vui chơi giải trí cho trẻ em; dân chưa nắm rõ nợ công củachính phủ hiện nay, cần phải phân tích thông tin rõ cho dân biết...

Ngoài ý kiến trên, cử tri mong muốn Quốc hội phải có biện pháp loại trừ tệ nạn ma túy. Cử tri Mai Thành Lập, thôn Hồng Chính, bức xúc: Tại sao người nghiện, tội phạm ma túy bị bắt nhiều nhưng tệ nạn ma túy vẫn không giảm, từ thành thị đến nông thôn ở đâu cũng có hút chích. Đề nghị Quốc hội nghiên cứu đưa ra điều luật cứng rắn với tệ nạn này cho phù hợp với  tình hình hiện nay.

Sau khi nghe ý kiến của cử tri, đại biểu Quốc hội Lê Quốc Phong đã trả lời một số vấn đề cử tri chưa rõ. Ngoài ra, những ý kiến khác ông Lê Quốc Phong ghi nhận tiếp tục kiến nghị với Chính phủ. 

Lê Ninh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cử tri mong Quốc hội quan tâm đặc biệt tệ nạn ma túy