Theo dõi trên

Cử tri Tuy Phong quan tâm đến tệ nạn ma túy, môi trường

05/03/2021, 14:39

BTO- Bà Nguyễn Thị Phúc, Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị Bình Thuận vừa tiếp xúc cử tri xã Hòa Minh, thị trấn Liên Hương (huyện Tuy Phong). Bà Phúc đã thông báo đến cử tri chương trình nội dung kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV sẽ diễn ra từ 24/3- 7/4. Quốc hội sẽ xem xét, thông qua dự án Luật Phòng chống ma túy (sửa đổi); Ủy ban Trung ương MTTQ VN báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri cả nước; Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp trước. Đồng thời, tại kỳ họp thứ 11 sẽ thảo luận dự thảo báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XIV của Quốc hội; xem xét các báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của: Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội, Tòa án nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, Kiểm toán Nhà nước…

                
      Bà Nguyễn Thị Phúc tại buổi tiếp xúc cử tri thị trấn Liên Hương.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri 2 địa phương đã đánh giá cao chất lượng các kỳ họp Quốc hội, nhất là các buổi chất vấn của các thành viên Quốc hội (trong đó có đại biểu Quốc hội đơn vị Bình Thuận), trả lời chất vấn của các thành viên Chính phủ, giải trình của Chính phủ các vấn đề cử tri cả nước quan tâm. Cử tri góp ý thêm, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV sắp tới, cần ưu tiên chọn người hiền tài để gánh vác trọng trách quốc gia; Quốc hội có cơ chế đặc thù đầu tư phát triển cho các tỉnh, thành nộp ngân sách cao như TP. Hồ Chí Minh; tăng cường phòng chống tham nhũng, sớm bổ sung Luật Phòng chống ma túy (sửa đổi) phù hợp thực tế; chương trình trồng cây gây rừng bảo vệ môi trường; tình trạng xuống cấp quốc lộ 1A qua địa bàn xã Hòa Minh, tiềm ẩn tai nạn giao thông; chương trình hỗ trợ vay vốn xây dựng nhà ở cho người thu nhập thấp…

                
      Cử tri xã Hòa Minh phản ánh về môi trường.

Cử tri còn phản ánh một số vấn đề bức xúc như: nạn hút chích ma túy trong một bộ phận thanh thiếu niên, gây mất an ninh trật tự địa phương; bảo vệ nguồn tin cho người dân cung cấp thông tin tội phạm; tình trạng ô nhiễm môi trường dòng sông Hiệp Đức chảy qua 2 xã Hòa Minh, Chí Công; tạo điều kiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế liên thông; cải cách thủ tục hành chính vay tín chấp tại Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT ở địa phương để người dân tiếp cận nguồn vốn dễ hơn…

Bà Nguyễn Thị Phúc ghi nhận ý kiến cử tri để tổng hợp, phản ánh trong kỳ họp Quốc hội sắp tới, cũng như đề nghị các cấp chính quyền Tuy Phong trả lời một số kiến nghị của cử tri liên quan đến địa phương.

Thái Khoa



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cử tri Tuy Phong quan tâm đến tệ nạn ma túy, môi trường