Theo dõi trên

Cụm thi đua 3 - Công đoàn Viên chức tỉnh: Nhận đỡ đầu 1 hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

11/06/2020, 09:04

BT- Chiều 9/6, Cụm thi đua 3, Công đoàn Viên chức tỉnh do Công đoàn cơ sở (CĐCS) Sở Lao động, Thương binh & Xã hội tỉnh làm cụm trưởng đã tổ chức sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2020.

                
   Trao quà và tiền nhận đỡ đầu cho hộ nghèo    ở Hàm Cần.

Năm 2020, Cụm thi đua 3 đã xây dựng kế hoạch hoạt động theo chủ đề “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở”. Với chức năng đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBCCVC – LĐ, chăm lo đời sống đoàn viên, các CĐCS trong cụm kịp thời quan tâm, động viên thăm hỏi đoàn viên khi đau ốm, viếng tang, hiếu hỷ, tổ chức sinh nhật cho đoàn viên, tổ chức tham quan. Đồng thời, tạo điều kiện cho đoàn viên học tập nghiệp vụ, lý luận chính trị, giúp vay vốn từ quỹ của đoàn viên công chức; nắm bắt dư luận để có định hướng kịp thời, giúp đoàn viên CBCCVC – LĐ ổn định tư tưởng, an tâm công tác.

Cùng với đó, các CĐCS trong cụm nhận đỡ đầu 1 hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Hàm Cần (huyện Hàm Thuận Nam), mỗi tháng 1 triệu đồng và cam kết cuối năm 2020, hộ này sẽ thoát nghèo. Cùng với đó, tổ chức đăng ký hiến máu tình nguyện, tổ chức 8/3 cho đoàn viên nữ, tổ chức 1/6 cho con đoàn viên; duy trì hình thức góp vốn xoay vòng để giúp nhau; cử đoàn viên tham gia hội thi “Gia đình yêu thương” do Công đoàn viên chức tỉnh tổ chức dự kiến cuối tháng 6/2020. Ngoài ra, các CĐCS đã hưởng ứng, tham gia ủng hộ phòng chống dịch Covid -19…

Dịp này, Cụm thi đua 3, Công đoàn Viên chức tỉnh đã trao số tiền 6 triệu đồng (đợt 1) cho hộ nghèo Mang Văn Ánh ở thôn 1, xã Hàm Cần (hộ nghèo được nhận đỡ đầu) góp phần giúp gia đình phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Được biết, các thành viên của Cụm thi đua 3 gồm: Báo Bình Thuận, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Công ty In và Bao bì Bình Thuận và Chi cục Văn thư lưu trữ tỉnh.

T. ThỦy



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cụm thi đua 3 - Công đoàn Viên chức tỉnh: Nhận đỡ đầu 1 hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn