Theo dõi trên

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri: Xe quá tải, khai thác cát trái phép khiến người dân bức xúc

03/10/2019, 10:39

BT- Ngày 1/10, ông Nguyễn Hồng Hải – Đại biểu Quốc hội đã tiếp xúc cử tri xã Trà Tân và Đức Chính (Đức Linh).

Phản ánh với đại biểu, cử tri xã Trà Tân cho biết, trên địa bàn xã đã xuất hiện tình trạng người dân tự ý bán đất 04 (đất Tỉnh ủy cấp theo Nghị quyết 04 để đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế) cho một số đối tượng khai thác cát. Đề nghị ngành chức năng thường xuyên kiểm tra, xử lý việc xả thải gây ô nhiễm môi trường của một số trang trại chăn nuôi heo; tình trạng khai thác cát tại khu vực rừng Đông (thôn 4) diễn biến phức tạp nhưng chính quyền địa phương không có biện pháp ngăn chặn hiệu quả. Việc xe quá tải chạy liên tục ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, làm hư hỏng một số đoạn ở đường số 8 (thôn 5), đường số 15 (thôn 1B); tại các chợ, trường học nằm dọc trên tuyến đường ĐT766 còn thiếu vạch kẻ đường, gờ giảm tốc. Cử tri mong muốn tỉnh quan tâm đầu tư cầu suối Đục, mở rộng đường số 8 để phục vụ phát triển kinh tế cụm Đông Hà – Trà Tân – Tân Hà. Cử tri xã Đức Chính đề nghị xử lý nghiêm đối tượng tham nhũng, phá rừng; đề nghị các ngành, địa phương ngăn chặn hiệu quả những trường hợp nuôi yến không đúng quy định ở các khu dân cư. Đường ĐT766 thời gian qua xuất hiện rất nhiều “ổ gà”, ngành chức năng đã giặm vá nhưng cũng chỉ được một thời gian ngắn thì “ổ gà” xuất hiện trở lại, đề nghị giải quyết dứt điểm.

Tại buổi tiếp xúc, ông Huỳnh Văn Tỉnh – Phó Bí thư Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Linh và lãnh đạo 2 xã đã trả lời nhiều vấn đề cử tri nêu đồng thời thừa nhận một số hạn chế trong công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực tài nguyên khoáng sản. Để ngăn chặn tình trạng xe quá tải, huyện đã thành lập tổ liên ngành, nhưng đến nay vẫn chưa ngăn chặn triệt để, một số đối tượng vẫn lén lút chở hàng hóa, vật liệu xây dựng vào ban đêm, có người cảnh giới lực lượng chức năng nên khó xử lý. Đối với tình trạng khai thác khoáng sản trái phép và nuôi yến không đúng quy định, huyện sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm. Ông Nguyễn Hồng Hải cũng trả lời nhiều vấn đề cử tri quan tâm như: phòng chống tham nhũng, tiêu cực; chế độ, phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách ở thôn, xã; tình trạng giá điện tăng cao, vấn đề đảm bảo đầu ra cho nông sản.  Đại biểu cũng cho rằng, nhu cầu của người dân rất chính đáng, nhưng do nguồn vốn hạn hẹp nên phải ưu tiên những công trình nào bức xúc nhất để làm trước. Trong tháng 10/2019, Sở Giao thông Vận tải sẽ tiến hành lắp đặt 20 biển báo trên tuyến ĐT766 và tiếp tục rà soát, sửa chữa những đoạn đường bị hư hỏng để đảm bảo đi lại cho bà con.

LÊ PHÚC



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri: Xe quá tải, khai thác cát trái phép khiến người dân bức xúc