Theo dõi trên

Đại hội Hội Người mù TP. Phan Thiết khóa III: Chăm lo hội viên có hoàn cảnh khó khăn

29/09/2016, 07:56

BT- Sáng 27/9, Đại hội đại biểu Hội Người mù TP. Phan Thiết lần thứ III, nhiệm kỳ 2016 – 2021 được tổ chức với sự tham dự của hơn 150 đại biểu. Đại hội đã thông qua báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ II (2011 - 2016) và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ III (2016 - 2021).

                
BCH Hội Người mù TP. Phan Thiết khóa mới và    đại biểu tham dự đại hội cấp trên.

Trong 5 năm qua, Hội đã xây dựng 18 chi hội / 18 phường, xã; kết nạp 276 hội viên/287 người mù. Công tác chăm lo đời sống và tạo việc làm cho người mù được Thành hội quan tâm thực hiện thường xuyên vào những ngày lễ, tết. Tổng tiền mặt và quà hội vận động được đạt hơn 1,4 tỷ đồng, trong đó đã xây dựng 3 căn nhà tình thương, sửa chữa 6 căn nhà dột nát, thăm và tặng quà những hội viên người mù có hoàn cảnh khó khăn... Từ quỹ Quốc gia giải quyết việc làm theo kênh Trung ương Hội Người mù Việt Nam, thông qua Hội Người mù tỉnh, Thành hội đã hỗ trợ nguồn vốn vay để tạo điều kiện thuận lợi cho người mù và gia đình chăn nuôi, trồng trọt, mua sắm ngư lưới cụ để đánh bắt ven bờ và buôn bán nhỏ…

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội Người mù thành phố khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 gồm 9  thành viên. Ông Nguyễn Đạo Đức tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội; ông Lê Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Hội cùng 7 ủy viên.

Nhân dịp này, hơn 40 cá nhân, tổ chức, đơn vị được nhận bằng khen, kỷ niệm chương của Trung ương Hội Người mù Việt Nam; giấy khen của UBND tỉnh và Hội Người mù tỉnh.

Ngọc Hân



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về chống khai thác IUU
BTO- Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) và phát triển thủy sản bền vững. Đồng chí Trương Thị Mai - Thường trực Ban Bí thư khóa XIII, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đại hội Hội Người mù TP. Phan Thiết khóa III: Chăm lo hội viên có hoàn cảnh khó khăn