Theo dõi trên

Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh, giai đoạn 2013 - 2018

19/11/2018, 11:23

* Khen thưởng 59 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

BT- Chiều 16/11, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh long trọng tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh, giai đoạn 2013 - 2018. Dự đại hội có Mẹ Việt Nam anh hùng Lương Thị Con, Anh hùng lực lượng vũ trang Lê Văn Bảng; Thiếu tướng Du Trường Giang - Phó Tư lệnh Quân khu 7. Về phía tỉnh có các đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Ngọc Hai - Chủ tịch UBND; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương cùng 59 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến LLVT tỉnh giai đoạn 2013 - 2018.

                
Những điển hình tiên tiến được khen thưởng    tại đại hội.

 5 năm qua, công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng đã được LLVT các cấp trong tỉnh quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả. Nhiều mô hình mới, khâu đột phá và giải pháp sáng tạo được triển khai thực hiện. Nổi bật phong trào thi đua 3 tăng cường, mô hình học tập chi bộ bạn, phong trào thi đua 5 không 3 giảm… LLVT tỉnh đã thể hiện tinh thần đoàn kết, chủ động, tự lực, tự cường, tập trung khắc phục khâu yếu, mặt yếu, nâng cao ý thức trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Qua đó góp phần quan trọng nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, khả năng sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nề nếp chính quy, môi trường văn hóa, quản lý rèn luyện kỷ luật; bảo đảm tốt công tác hậu cần tài chính, vũ khí trang bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ; công tác đối ngoại quốc phòng được triển khai chặt chẽ, đồng bộ... Từ đó giúp LLVT tỉnh hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao. Qua 5 năm thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng, nhiều tập thể, cá nhân trong LLVT tỉnh được tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy biểu dương và chúc mừng những kết quả đạt được trong phong trào thi đua quyết thắng và những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, chiến sĩ thi đua của LLVT tỉnh trong 5 năm qua. Đồng thời yêu cầu mỗi cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ, dự bị động viên phải tiếp tục thấm nhuần tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tiếp tục quán triệt quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và cụ thể hóa phương hướng, mục tiêu của đại hội thành các mục tiêu, chỉ tiêu thi đua, các nhiệm vụ, chương trình hành động cụ thể của từng cơ quan, đơn vị. Phát huy những ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm, ra sức thực hiện tốt hơn nữa các phong trào thi đua, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ đề ra.

Tại đại hội, đã có 59 tập thể, cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và giấy khen của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua quyết thắng LLVT tỉnh, giai đoạn 2013 - 2018.

Đình Nhượng



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh, giai đoạn 2013 - 2018