Theo dõi trên

Đảm bảo lý và tình khi giải quyết nguyện vọng của nhân dân

11/10/2017, 08:43 - Lượt đọc: 95

BT- Đó là lưu ý của Phó Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An tại cuộc họp giao ban công tác dân vận quý III và triển khai nhiệm vụ quý IV/2017, diễn ra sáng 10/10. Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Hòa và lãnh đạo các ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu trong thời gian tới, các cấp, các ngành phải thường xuyên theo dõi, nắm tình hình, diễn biến tư tưởng, những khó khăn, bức xúc, các vấn đề, vụ việc nảy sinh trong nhân dân để kịp thời giải quyết. Đồng thời, tập trung xử lý dứt điểm các đơn thư tồn đọng; khi giải quyết chế độ chính sách, những yêu cầu nguyện vọng của nhân dân phải đảm bảo giữa lý và tình; các ngày lễ, kỷ niệm tổ chức theo hướng vui tươi, đoàn kết, tiết kiệm, đảm bảo an toàn. Lực lượng công an, biên phòng, quân sự tăng cường tuần tra, kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi gây mất an ninh trật tự, khai thác khoáng sản trái phép, gian lận thương mại, vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Hòa cũng yêu cầu khi giải quyết đơn thư cho công dân cần công khai, minh bạch, thực hiện nghiêm quy chế dân chủ gắn với trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, địa phương.

Theo đánh giá của ngành chức năng, quý III/2017, đời sống và tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh tương đối ổn định. Tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sĩ, 72 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9; thăm, tặng gần 12.000 suất quà, 29 sổ tiết kiệm, 684 suất học bổng, 130 xe đạp, 1.420 bộ dụng cụ học tập… cho học sinh, người nghèo, đối tượng chính sách với tổng trị giá gần 5 tỷ đồng. Toàn tỉnh thành lập mới 20 tổ chức đoàn thể, phát triển thêm gần 5.000 đoàn viên, kết nạp 36 đảng viên mới.

LÊ PHÚC



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đảm bảo lý và tình khi giải quyết nguyện vọng của nhân dân